10 sự kiện nổi bật ngày 16/10

19:00 | 16/10/2014

985 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sáng 16/10, tại khu vực Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Diễn tập chống cướp biển có vũ trang, buôn bán vận chuyển hàng hóa trái phép và tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Sáng 16/10, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến dự và phát biểu tại Lễ trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho đồng chí Nguyễn Văn Chi, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Uỷ Ban Kiểm tra Trung ương .Trong ảnh: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho đồng chí Nguyễn Văn Chi. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN 

 

Sáng 16/10 (giờ Việt Nam), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và đoàn đại biểu Việt Nam đã đến Milan, Italy, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Á - Âu (ASEM) lần thứ 10. Trước đó, tại thủ đô Berlin, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã trao đổi những vấn đề thách thức đối với hòa bình, an ninh, phát triển ở châu Á – Thái Bình Dương và phát triển quan hệ Đối tác chiến lược Việt - Đức trong tổng thể quan hệ Á – Âu ở Viện Koerber. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại cuộc đối thoại về “Thách thức an ninh, chính trị, đối ngoại với châu Á” tại Berlin (Đức). Ảnh: Đức Tám – TTXVN  

Sáng 16/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân cho 4 Thanh niên xung phong Mặt trận Điện Biên Phủ. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước NguyễnThị Doan trao tặng Danh hiệu Anh hùng LLVTND cho các Thanh niên Xung phong Mặt trận Điện Biên Phủ. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN

      

Sáng 16/10, tại Hà Nội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tổ chức Cuộc họp tham vấn ba bên về Dự thảo Luật an toàn vệ sinh lao động. Trong ảnh: Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN    

Sáng 16/10, tại khu vực Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Diễn tập chống cướp biển có vũ trang, buôn bán vận chuyển hàng hóa trái phép và tìm kiếm cứu nạn trên biển. Cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy, rèn luyện kỹ năng cho bộ đội, khả năng hiệp đồng, phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát biển với các lực lượng chức năng có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ thực thi pháp luật trên vùng biển Việt Nam. Trong ảnh: Khẩn trương dập lửa, phòng chống cháy nổ, cứu người và hàng hóa trên tàu bị cướp trong khuôn khổ cuộc diễn tập. Ảnh:  Ảnh: Trọng Đức – TTXVN.  

 

Ngày 15/10, tại Milan, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường  có cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso. Tại cuộc gặp, Trung Quốc và EU đã nhất trí tăng cường hợp tác trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa cực đoan ở Trung Đông và châu Phi. Trong ảnh: Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (phải), Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy (giữa) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso tại cuộc gặp ở Milan ngày 15/10. THX/TTXVN  

 

Đàm phán quân sự cấp cao lần đầu tiên trong 7 năm qua giữa Hàn Quốc và Triều Tiên diễn ra tại làng đình chiến Panmunjom ngày 15/10 đã kết thúc nhưng không đạt kết quả. Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok, hai bên không đạt được các thoả thuận riêng rẽ cũng như không sắp xếp được cuộc đối thoại quân sự tiếp theo. Đàm phán diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên với các vụ đấu súng gần biên giới trên biển và trên bộ hồi tuần trước. Trong ảnh: Đại diện quân sự cấp cao Hàn Quốc và Triều Tiên tại bàn đàm phán. YONHAP/TTXVN  

Ngày 15/10, lực lượng tự vệ người Kurd đã giành quyền kiểm soát ngọn đồi chiến lược Tel Shair ở thị trấn Kobane của Syria, giáp với biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, từ tay các phần tử Hồi giáo cực đoan thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Trong khi đó, cùng ngày, quân đội Iraq đã tiêu diệt ít nhất 52 tay súng IS xung quanh nhà máy lọc dầu lớn nhất nước này tại khu vực Baiji thuộc tỉnh Salahaddin. Trong ảnh: Khói bốc lên sau cuộc oanh tạc của liên quân gần thị trấn Kobane ngày 15/10. AFP/TTXVN    

Ngày 16/10, Hội Chữ thập đỏ Quốc tế cho biết, trong năm 2013, thảm họa thiên tai đã cướp đi sinh mạng của  hơn 22.000 người, ước tính thiệt hại kinh tế khoảng 119 tỉ USD. Trong báo cáo hàng năm về thiên tai, Hội Chữ thâp đỏ Quốc tế và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế cảnh báo, tình hình thiên tai sẽ còn những diễn biến xấu. Trong ảnh: Cơn bão nhiệt đới Fung-Wong gây mưa lớn, ngập lụt nghiêm trọng nhiều khu vực tại thủ đô Manila, Philippines ngày 19/9. AFP/TTXVN  

 

Ngày 15/10, hai nhà du hành vũ trụ người Mỹ đã bước ra ngoài không gian để tiến hành bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa một số hỏng hóc của Trạm không gian quốc tế (ISS).Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết hai nhà du hành Reid Wiseman và Barry Wilmore đã thực hiện chuyến đi ra ngoài không gian trong 6 giờ 34 phút để thay thế một bộ điều chỉnh của tấm năng lượng Mặt trời bị hỏng từ tháng Năm vừa qua, sắp đặt lại thiết bị chuẩn bị cho việc lắp một cầu đáp tàu vào năm 2015 và thay thế một camera ngoài. Trong ảnh: Nhà du hành vũ trụ Reid Wiseman bước ra ngoài khoảng không vũ trụ. AFP/TTXVN  

 

PetroTimes