Thuê xe giường nằm đưa 55 người ra nước ngoài trái phép

07:00 | 06/03/2015

15,306 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sau một thời gian theo dõi, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triệt phá đường dây lớn đưa người ra nước ngoài trái phép.

Sáng 3/3/2015, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn tất những thủ tục ban đầu, để chuẩn bị khởi tố những đối tượng trong đường dây phạm pháp này.

Thiếu tá Võ Châu Tuấn - Đội trưởng Đội 2 thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, qua công tác theo dõi, trước Tết Ất Mùi, các trinh sát Đội 2 phát hiện một số đối tượng thường xuyên thu gom lao động ở các xã thuộc huyện Kỳ Anh, rồi tổ chức đưa sang Trung Quốc trái phép theo các đường tiểu ngạch ở Cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh).

Sau khi xác minh kỹ thông tin, chuyên án được xác lập do đại tá Trần Văn Sơn - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Hà Tĩnh, làm trưởng ban.

Bốn đối tượng trong đường dây tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép 

Thông tin của trinh sát cho biết, tối 2/3/2015, những đối tượng trong đường dây này đang tập hợp hàng chục người, chuẩn bị đón xe bus đến TP.Hà Tĩnh thuê xe giường nằm ra Cửa khẩu Móng Cái. Đại tá Sơn lập tức hội ý nhanh, triển khai 2 tổ công tác lên đường làm nhiệm vụ. Một tổ vào huyện Kỳ Anh theo sát mọi di chuyển của nhóm đối tượng, tổ còn lại ra huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đón lõng tại đây.

Tại huyện Kỳ Anh, sau khi “gom” đủ người, nhóm đối tượng đón xe bus đưa hàng chục người ra TP.Hà Tĩnh. Tại đây, chúng tiếp tục đưa những người này lên xe giường nằm mang BS: 38B-005.20 của nhà xe Minh Hà, di chuyển theo hướng ra Bắc. Tuy nhiên, khi xe đến giữa địa phận huyện Can Lộc đã bị tổ công tác thứ 2 phối hợp với Công an huyện Can Lộc bắt giữ.

Qua kiểm tra trên xe, Ban chuyên án bắt giữ 4 đối tượng đưa người ra nước ngoài trái phép gồm: Lê Văn Giang (SN 1992, trú thôn Trường Xuân, xã Kỳ Hợp, huyện Kỳ Anh), Nguyễn Tiến Tùng (SN 1970, trú xóm 5, xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh), Nguyễn Xuân Bắc (SN 1988) và Hoàng Trọng Lĩnh (SN 1993, cùng trú xóm Xuân Dục, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh). Khám xét trong người các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 121 triệu đồng, 43.000 NDT (tiền Trung Quốc).

Sau khi sàng lọc, Ban chuyên án xác minh có 55 người do nhóm Giang, Tùng, Bắc và Lĩnh “gom” tại các xã ở huyện Kỳ Anh để đưa sang Trung Quốc. Nhóm đối tượng này khai nhận đã nhiều lần đưa người ra nước ngoài trái phép. Nếu thành công, mỗi lao động phải trả cho chúng từ 6 - 8 triệu đồng.

Theo Công an TP HCM