Năm 2014: Công an toàn quốc thu giữ hơn 500 khẩu súng các loại

16:02 | 28/01/2015

553 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Năm 2014, lực lượng Công an toàn quốc đã bắt giữ 952 vụ với 1.301 đối tượng sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ.

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị Tổng kết công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ; buôn lậu, gian lận thương mại năm 2014 và triển khai một số công tác cần tập trung trong dịp Tết nguyên đán Ất Mùi 2015 do Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) tổ chức vào sáng ngày 28/1 tại Hà Nội.

Thiếu tướng Trần Văn Vệ - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cho biết, năm 2014, Công an toàn quốc đã bắt giữ 952 vụ, hơn 1.301 đối tượng sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ. Trong đó, tội phạm sản xuất mua bán, vận chuyển vũ khí chiếm 485 vụ, với 741 người. Cơ quan chức năng đã thu 514 khẩu súng các loại, hơn 6.200 viên đạn, 49 quả lựu đạn, hơn 6.000 kg, và hơn 2.600 gói thuốc nổ, hơn 21.000 kíp nổ.

Về hành vi sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, cảnh sát đã triệt phá 467 vụ với 560 người. Trong đó có 56 người chết, 294 người bị thương, thu 113 khẩu súng các loại, hơn 1.300 viên đạn, 7 quả lựu đạn…

Thiếu tướng Trần Văn Vệ phát biểu tại hội nghị.

Theo Thiếu tướng Trần Văn Vệ, tình hình tội phạm, các vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ diễn ra phức tạp, tính chất nghiêm trọng. Các vụ sử dụng vũ khí nóng phục vụ mục đích phạm tội chủ yếu là các vụ do mâu thuẫn, thù tức cá nhân, có một số vụ mang tính chất thanh toán kiểu xã hội đen, đòi nợ thuê…

Khi có vũ khí trong tay, các đối tượng manh động hơn, sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị phát hiện, bắt giữ. Điển hình là vụ giải quyết mâu thuẫn trong khi chơi đá gà giữa các băng nhóm tội phạm ở Bình Dương và Bình Thuận. Khi bị vây bắt, chúng đã cố thủ trong nhà dân chống trả quyết liệt, làm một người dân bị thương. Cảnh sát đã bắt giữ 8 người liên quan, thu 4 khẩu súng.

Tội phạm sử dụng vật liệu nổ gây án trong năm, có 47 vụ, ở 18 địa phương làm 57 người chết, 171 người bị thương…. Tuy nhiên không có vụ án đặt chất nổ vào nhà riêng của lãnh đạo như những năm trước. Song diễn biến của hoạt động tội phạm này phức tạp, đặc biệt là thủ đoạn bẫy nổ, cài đặt chất nổ vào đài cassette, loa đài như vụ việc ở Thanh Hoá, làm chết 2 người, vụ nổ trên xe khách ở Nghệ An làm 3 người bị thương...

Vũ khí "nóng" được lực lượng 141 Công an Hà Nội thu giữ của người tham gia giao thông.

Về nguồn gốc vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ chủ yếu là do phát hiện nhiều vụ sản xuất vũ khí trái phép trong nước để cung cấp cho những kẻ đi gây án. Đặc biệt, Cục CSĐT Tội phạm về TTXH (C45, Bộ Công an) đã triệt phá xưởng sửa chữa chế tạo vũ khí quân dụng ở Thái Nguyên, cơ quan công an thu giữ được 9 khẩu súng, 201 viên đạn và nhiều phương tiên, dụng cụ để chế tạo súng, đạn.

Về tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát cho hay, năm 2014, toàn lực lượng Công an phát hiện, điều tra gần 9.000 vụ với hơn 8.100 người buôn lâu, hàng cấm, hàng giả, thu hồi hơn 3.5 tỉ đồng. 

Năm 2014, Cục CSĐT Tội phạm về Trật tự quản lý Kinh tế và Chức vụ (C46, Bộ Công an) phối hợp với Hải quan sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất bắt giữ 7 vụ , khởi tố 3 vụ, thu 2,15 kg vàng, 13,1 kg sừng tê giác, hàng ngàn điện thoại iPhone, iPad trị giá nhiều tỉ đồng. 

Thiên Minh (tổng hợp)