Khởi tố kẻ "vừa ăn cắp, vừa la làng"

17:43 | 11/09/2013

493 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chiều ngày 11/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Thành (22 tuổi, ở ngách 42/278 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào khoảng 1h ngày 30/8, Công an phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa) nhận được đơn trình báo của Nguyễn Tuấn Thành về việc, bị một nhóm thanh niên đánh và cướp đi chiếc xe máy Wave màu ghi bạc tại khu vực hồ Hoàng Cầu.

Nhận được đơn trình báo, Công an phường Ô Chợ Dừa đã phối hợp với Công an quận Đống Đa vào cuộc điều tra làm rõ. Theo kết quả điều tra, khoảng 0h15 phút ngày 30/8, Nguyễn Tuấn Thành cùng Trần Hoàng Anh, Nguyễn Văn Thịnh đi trên chiếc xe máy nhãn hiệu Wave mầu ghi bạc ra hồ Hoàng Cầu với mục đích đánh đuổi những người câu cá theo sự chỉ đạo của một người tên Trung.

Đối tượng Nguyễn Tuấn Thành tại cơ quan công an.

 

Khi đi đến trước cửa nhà số 106 phố Mai Anh Tuấn (phường Ô Chợ Dừa), nhóm của Nguyễn Tuấn Thành phát hiện Đỗ Huy Hùng (24 tuổi), Lê Văn Hiển (21 tuổi), Nguyễn Thành Đạt (16 tuổi, cùng ở phố Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa) và Ngô Đức Giang (17 tuổi, ở tổ 34 phường Ô Chợ Dừa) đang ngồi câu cá trộm ở hồ Hoàng Cầu. Thấy nhóm câu trộm, Trần Hoàng Anh, Nguyễn Tuấn Thành và Nguyễn Văn Thịnh lao đến hành hung nhóm câu cá này.

Bị đánh bất ngờ, Đỗ Huy Hùng và Lê Văn Hiển vứt cần bỏ chạy vào phố Nguyễn Phúc Lai còn Nguyễn Thành Đạt và Ngô Đức Giang bị Nguyễn Tuấn Thành và Nguyễn Văn Thịnh đánh cho một trận nhừ tử rồi đạp xuống hồ.

Sau khi chạy thoát, Đỗ Huy Hùng và Lê Văn Hiển đến nhà anh Lê Đăng Khoa (26 tuổi, ở phố Nguyễn Phúc Lai) mượn một sợi dây xích sắt rồi cùng Khoa quay trở lại chỗ đồng bọn bị đánh để trả thù. Khi nhóm của Đỗ Huy Hùng đi đến ngã ba Nguyễn Phúc Lai - Mai Anh Tuấn thì phát hiện thấy Nguyễn Văn Thịnh đang đứng ngoài đường. Ngay lập tức, Lê Đăng Khoa và Đỗ Huy Hùng lao đến dùng xích đuổi đánh Nguyễn Văn Thịnh.

Thấy Thịnh bị đánh, Nguyễn Tuấn Thành và Trần Hoàng Anh vớ được một chiếc gậy gỗ định lao vào ứng cứu thì thấy Lê Văn Hiển, Lê Đăng Khoa và Đỗ Huy Hùng đang quay lại phía mình. Thấy vậy, Trần Hoàng Anh quay đầu xe bỏ chạy thì bị Lê Văn Hiển phóng xe máy lên đâm thẳng vào xe của Trần Hoàng Anh. Biết không còn đường rút lui, Nguyễn Tuấn Thành và Trần Hoàng Anh cầm gậy lao vào tấn công Lê Văn Hiển.

Nguyễn Tuấn Thành dùng gậy gỗ đánh vào đầu Hiển, còn Trần Hoàng Anh dùng chân tay đấm đá Hiển. Chỉ đến khi Lê Đăng Khoa và Đỗ Huy Hùng chạy gần đến nơi thì Nguyễn Tuấn Thành và Trần Hoàng Anh mới bỏ chạy và bỏ lại chiếc xe máy.

Thấy Lê Văn Hiển bị thương, Đỗ Huy Hùng và Lê Đăng Khoa vội đưa Hiển đi cấp cứu, đồng thời lấy luôn chiếc xe máy Wave màu ghi của nhóm Nguyễn Tuấn Thành mang về gửi tại số nhà 74 Nguyễn Phúc Lai.

Bị nhóm của Đỗ Huy Hùng lấy mất xe, Nguyễn Tuấn Thành đã đến cơ quan công an trình báo về việc bị một nhóm thanh niên đánh và cướp mất chiếc xe máy.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.

T.Minh