“Gái bán hoa” siết cổ, chích điện “khách làng chơi”

20:19 | 28/11/2014

2,365 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tối 28/11, Công an quận Bình Tân, TP HCM đã bắt giữ Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1990, ngụ khu phố 12, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) về hành vi giết người và cướp tài sản.

>> Người đàn ông bị nhân tình trói, chích điện, siết cổ chết trong nhà nghỉ

Thi thể nạn nhân được đưa đi khỏi hiện trường.

Tại cơ quan điều tra, Linh thừa nhận là hung thủ đã ra tay sát hại anh Trần Hữu Hoàng (SN 1986, quê Thừa Thiên Huế) tại nhà trọ 102 (số 102 – 104 Đỗ Năng Tế, phường An Lạc A, quận Bình Tân). Linh khai báo quanh co về hành vi gây án và thân phận của mình. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Linh buộc phải khai rõ danh tính và hành vi tội ác.

Khoảng 2h ngày 27/11, Linh đang đứng tại khu vực Công viên Phú Lâm (quận 6) thì thấy anh Hoàng trong trạng thái say xỉn chạy xe dọc công viên. Linh ra “mời chào” và trả giá. Cả 2 đồng ý đi vào nhà trọ 102.

Khi cuộc “mây mưa” vừa dứt, Hoàng nằm ra giường ngủ. Linh thấy “khách làng chơi” ngủ say nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Linh dùng áo khoác siết cổ nạn nhân đến khi không còn cử động.

“Nữ quái” còn dùng sợi dây điện dài khoảng 2 mét để chích điện vào chân anh Hoàng cho… chắc ăn. Gây án xong, Linh lục trong người anh Hoàng được 1,5 triệu đồng và lấy điện thoại hiệu Samsung Galaxy.      

Linh chạy xuống phòng gửi chìa khóa phòng rồi đi ra ngoài. Nhân viên khách sạn nghĩ rằng cô gái đi ăn tối nên không nghi ngờ. Mãi đến trưa cùng ngày, nhân viên nhà nghỉ không thấy vị khách nam xuống trả phòng nên sinh nghi và lên kiểm tra.

Khám nghiệm hiện trường, số tiền 1 triệu đồng của anh Hoàng để trong ví vẫn chưa kịp bị lấy đi.

Hưng Long