Mỹ tiếp tục thử nghiệm siêu tên lửa AGM-154 JSOW
Cụ thể, trong khuôn khổ chương trình thử nghiệm theo yêu cầu của hải quân Mỹ, 2 tên lửa AGM-154 JSOW đã được phóng đi từ độ cao 7.620m, thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt mục tiêu giả định dưới mặt đất.
Một báy bay chiến đấu của không quân Mỹ được trang bị tên lửa AGM-154 JSOW
Trước đó, tên lửa AGM-154 JSOW cũng từng được phóng đi từ chiến đấu cơ F/A-18F Super Hornet thuộc biên chế lực lượng không - hải quân Mỹ.
Với thử nghiệm được tiến hành vào ban ngày, tiêm kích F/A-18F đã phóng một quả tên lửa từ khoảng cách khoảng 32,4km, ở độ cao 13,154km. Tên lửa bay với vận tốc 0,83 Mach và phá hủy thành công hầm bê tông định sẵn dưới mặt đất. Còn với thử nghiệm vào ban đêm, chiếc F/A-18F đã thực hiện phóng tên lửa từ độ cao 7,62km với vận tốc 0,81 Mach, phá hủy hoàn toàn mục tiêu boongke ngầm.
Đại diện Raytheon tiết lộ, từ năm 1998 đến nay, công ty này đã bàn giao cho lực lượng không - hải quân Mỹ 3.500 tên lửa AGM-154 JSOW. Trong tương lai, Raytheon sẽ tiếp tục nâng cấp mẫu tên lửa này theo yêu cầu của khách hàng.
Cận cảnh siêu tên lửa AGM-154 JSOW
Được biết, AGM-154 JSOW được thiết kế không có động cơ tên lửa, sử dụng các cánh ổn định và cánh ngang để bay trước khi tiếp cận mục tiêu. Biến thể mới nhất của mẫu tên lửa này cho tầm bắn lên tới 110km ở chế độ bay cao.
Tên lửa AGM-154 JSOW có thể thực hiện nhiệm vụ tấn công nhiều mục tiêu với sai số chỉ là 3m. AGM-154 JSOW hiện được trang bị trên nhiều loại máy bay chiến đấu như: F-16, F-15E, F/A-18, B-1B, B-52, B-2 Spirit...
Tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm F-35 trang bị tên lửa AGM-154 JSOW sẽ là sự kết hợp hoàn hảo trong tương lai?
Vũ Lâm (Theo Janes)
-
Lệnh cấm nhập khẩu uranium Nga của Mỹ tác động gì đến thị trường?
-
Mỹ, Australia, Nhật Bản và Philippines gửi thông điệp thượng tôn luật pháp quốc tế tại Biển Đông
-
Khi nào Mỹ mới hết phụ thuộc vào uranium của Nga?
-
Vì sao Mỹ muốn 'trì hoãn' dự án khí ở Bắc Cực của Nga?
-
Xuất khẩu Trung Quốc sang Nga giảm mạnh do Mỹ áp lệnh trừng phạt
-
Kỳ VI: Trật tự thế giới đơn cực sụp đổ là tất yếu
-
Kỳ V: Trật tự thế giới đơn cực do Mỹ chi phối chỉ là “khoảnh khắc lịch sử”
-
Kỳ IV: Ông Joe Biden có thể đẩy thế giới vào cuộc chiến tranh lớn
-
Kỳ III: Ông Joe Biden và cuộc bầu cử phức tạp, kịch tính nhất lịch sử
-
Kỳ II: Tổng thống Franklin Roosevelt - nhân vật trung tâm trong các sự kiện có ý nghĩa thời đại