Máy bay do thám Mỹ hạ cánh khẩn cấp xuống Nga

17:01 | 27/07/2016

2,261 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Một chuyến bay giám sát bầu trời Nga của Mỹ trong khuôn khổ Hiệp hước Bầu trời mở đã phải hạ cánh khẩn cấp do trục trặc kỹ thuật ở bộ phận hạ cánh.
tin nhap 20160727165947
Máy bay do thám OC-135B của Mỹ

Máy bay do thám Mỹ OC-135B được lên kế hoạch thực hiện một chuyến bay giám sát vùng trời Siberia của Nga đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống thành phố Khabarovsk, 40 phút sau khi cất cánh vì một bộ phận hạ cánh không thể thu lên bụng máy bay.

Không rõ có bao nhiêu người trong phi hành đoàn Mỹ nhưng Hãng hàng không Nga Rosaviatsia cho biết chiếc máy bay này được hưởng quy chế K, tức là có thể chở bao nhiều tùy thích.

Theo Hiệp ước bầu trời mở, máy bay do thám OC-135B của Mỹ sẽ tiến hành giám sát bầu trời Nga từ ngày 25 đến 30/7.

Th.Long

RT