Mang 3 khẩu súng đi mua ma túy

17:00 | 15/08/2011

565 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
– Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự đối với Trần Ngọc Sơn điều tra, làm rõ về hành vi buôn bán ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Đối tượng Sơn tại cơ quan công an

Trước đó, khoảng 0h30 ngày 12/8, tổ công tác Công an phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy) trong quá trình tuần tra làm nhiệm vụ tại đường Hoa Bằng phát hiện một chiếc xe ô tô nhãn hiệu Honda Civic mang BKS: 30Y-1658 đi ngược chiều và phóng với tốc độ rất cao.

Tổ công tác đã đuổi theo và yêu cầu lái xe dừng lại để kiểm tra nhưng phải đến khi lực lượng công an dùng ô tô chặn trước đầu xe, không có đường thoát thì chiếc xe Honda Civic mới dừng lại. Tuy nhiên, lái xe ngoan cố ở lì trong xe không chịu mở cửa xuống xuất trình giấy tờ.

Tang vật thu giữ là 40 triệu đồng và 3 khẩu súng cùng ma túy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ kiên quyết xử lý, lái xe ô tô trên mới chịu mở cửa xuống xe. Qua xác minh, lái xe trên là Trần Ngọc Sơn (27 tuổi, ở huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương)

Quá trình kiểm tra chiếc xe trên, tổ công tác phát hiện trên xe có hơn 40 triệu đồng cất dưới đáy ghế lái, hàng chục viên ma túy tổng hợp cùng nhiều dụng cụ dùng để cân, sử dụng ma túy. Bên cạnh đó, 3 khẩu súng ngắn dạng súng côn kèm theo 5 viên đạn của đối tượng cũng bị phát hiện, thu giữ.

Chiếc xe ô tô Sơn dùng để đi mua ma túy

Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận, trước đó đã mua số ma túy trên ở bãi rác Thành Công với số tiền hơn 4 triệu đồng của một đối tượng không rõ lai lịch.

Để ngụy trang cho việc đi mua ma túy, đồng thời chống trả lại Công an trong trường hợp bị phát hiện, Sơn đi thuê xe ô tô tự lái và mang theo 3 khẩu súng mua được ở Lạng Sơn trước đó với giá 21 triệu đồng.

Hiện Công an quận Cầu Giấy đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thiên Minh