Indonesia sẽ xây thêm 5 nhà máy lọc dầu ở Trung Java

09:09 | 07/08/2011

279 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Người đứng đầu cơ quan quản lý dầu khí Indonesia BP Migas R Priyono vừa cho biết dự án năm nhà máy lọc dầu mới có vốn đầu tư lên tới 1,3 tỉ USD sẽ được xây dựng tại mỏ dầu Banyu Urip nằm ở khu vực Cepu, tỉnh Trung Java của nước này.

Phát biểu bên lề buổi lễ ký kết dự án giữa Mobil Cepu Ltd và tập đoàn Tripatra-Samsung, ông Priyono cho hay: “Chúng tôi hy vọng toàn bộ năm dự án ở mỏ dầu Banyu Urip này có thể được hoàn thành trong năm 2014”.

Dự án giữa Mobil Cepu và Tripatra-Samsung trên là dự án đầu tiên tiến hành theo cơ chế EPC. Cơ chế này bao gồm các dự án xây dựng đường ống ở ngoài khơi, trụ tháp, kho nổi, công tác bốc dỡ và cơ sở hạ tầng.

Dầu từ mỏ dầu Banyu Urip bắt đầu được cung cấp cho các cơ sở lọc dầu hiện nay của Indonesia từ tháng 8/2009 với công suất 20.000 thùng/ngày. Mỏ dầu này có 49 giếng dầu.

Vân Chi (Theo THX)