Giá vàng nhảy vọt, lên 45,4 triệu đồng

15:30 | 04/10/2011

269 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sau khi tăng 400.000 đồng sáng nay, giá trong nước tiếp tục leo thang mạnh mẽ vào sát trưa và lên 45,4 triệu đồng, đắt hơn hôm qua cả triệu đồng một lượng dù thế giới không biến động.

Giá vàng nhảy vọt lên 45,4 triệu đồng

Mở cửa sáng nay, các doanh nghiệp vàng lớn đồng loạt đẩy giá vàng lên trên 44,6 triệu đồng một lượng, cao hơn 150.000 đồng so với đóng cửa hôm qua. Vào lúc 8h45, Tập đoàn DOJI niêm yết giá bán lẻ vàng miếng SJC ở 44,45 – 44,65 triệu đồng (mua vào – bán ra), tăng 200.000 đồng so với cùng thời điểm sáng 3/10.

Tuy nhiên, đà tăng không dừng lại ở đó mà giá vẫn mỗi lúc một cao thêm.

Tính đến 11h trưa, giá niêm yết mua và bán vàng SJC của Tập đoàn DOJI đứng ở 45,15 – 45,45 triệu đồng một lượng. So với sáng hôm qua, vàng của Tập đoàn DOJI đắt hơn một triệu đồng mỗi lượng.

Tương tự, sau khi điều chỉnh tăng vào đầu ngày, các doanh nghiệp lớn cũng tiếp tục đẩy giá lên cao trưa nay, với niêm yết bán dao động từ 45,29 đến 45,45 triệu đồng.

Tại các cửa hàng vàng lớn, niêm yết nhảy vọt liên tục, nhất là từ 10h đến 11h sáng. Các khách hàng cho biết có thời điểm trong vài phút đồng hồ, bảng giá tăng hàng trăm nghìn đồng.

Theo ghi nhận của chúng tôi, lượng khách hàng tại các cửa hàng không quá đông trong sáng nay. Tại "phố vàng” Trần Nhân Tông, khách đến mua vàng trang sức chuẩn bị cho mùa cưới là chủ yếu, trong khi lượng người bán cũng chiếm lượng không nhỏ. Nhiều người mang cả vàng trang sức đi bán. Còn chị Mai, một khách hàng của Bảo Tín Minh Châu đến mua 3 lượng vàng miếng cho biết dù vàng đang đắt nhưng chị vẫn phải mua để trả nợ.

Thị trường quốc tế đã đi lên khá mạnh mẽ từ 14h chiều qua theo giờ Hà Nội, nhưng giá trong nước phải đợi đến sáng nay mới bắt đầu tăng tốc. Tranh thủ lúc các doanh nghiệp còn chần chừ, nhiều người đã đi mua vàng từ hôm qua. Trong tổng số 4.500 lượng giao dịch ngày 3/10 của Tập đoàn DOJI, phần lớn là vàng bán cho khách.

Hôm qua, vàng thế giới tăng thêm 1% giá trị do những tin xấu từ Hy Lạp. Đồng tiền chung châu Âu rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 10 năm so với đồng yen Nhật.

Còn đến sáng nay, giá thế giới vẫn đi lên nhưng với tốc độ khiêm tốn. Tính đến 11h10 sáng nay theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.665,70 USD, tăng 4,8 USD so với mở cửa. Trước đó, có những lúc thị trường xuống dưới 1.660 USD.

Theo VNE