Đội bóng đầu tiên bị loại ở World Cup 2018

23:30 | 20/06/2018

1,266 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Thua Bồ Đào Nha với tỉ số 0-1, Morocco là đội bóng đầu tiên rời World Cup 2018.
doi bong dau tien bi loai o world cup 2018 Kết quả World Cup 2018: Bồ Đào Nha thắng Ma-rốc nhờ Ronaldo

Mới chỉ ngày hôm qua, giới mộ đạo trên khắp thế giới đã bàn tán về đội bóng đầu tiên phải rời World Cup 2018. Cái tên đầu tiên được nhắc đến là ĐT Ai Cập bởi đội bóng của Mohamed Salah đã thua Nga 1-3 và gần như chắc chắn bị loại.

Tuy vậy, “số phận” của Ai Cập sẽ được định đoạt sau trận đấu giữa Uruguay và Saudi Arabia diễn ra lúc 22h00 hôm nay. Xét theo góc độ lý thuyết, nếu Saudi Arabia thắng, Ai Cập vẫn chưa bị loại và còn cơ hội đi tiếp. Nếu Saudi Arabia hòa hoặc thua, The Pharaohs sẽ chính thức nói lời tạ từ.

doi bong dau tien bi loai o world cup 2018
Ronaldo sớm kết liễu số phận Morocco ở World Cup 2018 (ảnh VNE)

Nhưng trong trận đấu vừa kết thúc giữa Bồ Đào Nha vs Morocco, đã xác định được đội bóng phải sớm khăn gói về nước. Đó là đội tuyển Morocco, họ để thua 0-1 trước Bồ Đào Nha. Như vậy sau hai trận thua liên tiếp, đại diện của châu Phi đã trở thành đội bóng đầu tiên bị loại bất chấp kết quả trận đấu giữa Tây Ban Nha và Iran.

Morocco là đội đầu tiên phải rời World Cup là vì ở bảng B, đội bóng này chưa có điểm trong khi Bồ Đào Nha đã có 4 điểm, Iran có 3 điểm và Tây Ban Nha có 1 điểm. Với bất cứ kết quả nào ở trận đấu giữa Tây Ban Nha và Iran, sẽ có thêm 1 đội có ít nhất 4 điểm bên cạnh Bồ Đào Nha. Trong trường hợp Iran thắng, họ sẽ có 6 điểm. Nếu Iran hòa, họ sẽ có 4 điểm. Cuối cùng, nếu Iran thua thì Tây Ban Nha sẽ có 4 điểm.

Điều đó có nghĩa ngay cả khi Morocco xuất thần đánh bại Tây Ban Nha ở lượt trận cuối cùng thì điều đó cũng không thể giúp họ vượt qua vòng bảng. Chính vì biết rõ kết quả này, thầy trò Hervé Renard tỏ ra rất thất vọng sau trận thua Bồ Đào Nha.

X.H