Đền thờ Thần đạo ở Nhật bị đánh bom

13:55 | 23/11/2015

1,439 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Yasukuni, ngôi đền gây tranh cãi giữa Nhật Bản và các nước làng giềng, hôm nay đã bị đánh bom.
den tho than dao o nhat bi danh bom
Hiện trường vụ đánh bom bị phong tỏa

Theo Reuters, vụ nổ xảy ra trước cửa của một nhà vệ sinh công cộng thuộc khuôn viên ngôi đền Yasukuni. Cảnh sát phát hiện một lỗ thủng trên trần toilet cùng với một cục pin và cọng dây chì, nghi ngờ là một phần của thiết bị nổ.

Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ nổ. Thương vong không được ghi nhận.

Cảnh sát Tokyo xác định, vụ nổ do quả bom tự chế gây ra. Hiện cảnh sát đã xác định được đối tượng khả nghi.

Theo cảnh sát, đây có thể là một hành động khủng bố hoặc chính trị, liên quan tới các tranh cãi về đền Yasukuni, nơi thờ những người Nhật Bản thiệt mạng trong Thế Chiến thứ hai, trong đó có một số tội phạm chiến tranh hạng A.

Đền Yasukuni hiện bị một số quốc gia châu Á coi là một biểu tượng của quá khứ quân phiệt của Nhật Bản.

Ngôi đền này cũng là một trong những nguyên nhân gây căng thẳng ngoại giao giữa Nhật Bản với Trung Quốc và Hàn Quốc liên quan tới những hành động thời chiến của Tokyo.

Thủ tướng đương nhiệm Shinzo Abe đã không thăm viếng chính thức ngôi đền này trong 2 năm gần đây.

Theo đài NKH, bất chấp vụ nổ trên, sáng nay, 23/11, lễ hội Niinamesai (nghi lễ mừng vụ thu hoạch mùa thu), thu hút rất nhiều người tham quan, vẫn được tổ chức an toàn tại đền Yasukuni.

Một số hình ảnh ngôi đền Yasukuni bị đánh bom

den tho than dao o nhat bi danh bom
den tho than dao o nhat bi danh bom
den tho than dao o nhat bi danh bom
den tho than dao o nhat bi danh bom

 

Th.Long

Theo AFP. AP, Reuters