Đà Nẵng: Cháy lớn tại kho chứa sơn

17:03 | 15/07/2015

1,549 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petro Times) – Vụ cháy xảy ra trong khu dân cư đông đúc, cháy lớn, nhiệt độ cao nhiều thùng sơn phát nổ. Trong kho chứa sơn và nhiều hóa chất làm cột khói bốc cao hàng trăm mét, bao trùm cả khu dân cư. 

Kho chứa cồn bốc cháy dữ dội

Kho chứa cồn bốc cháy dữ dội

Khoảng 10h15 ngày 24/7, tại kho chứa cồn số 1 đường Phan Trọng Tuệ, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội đã xảy ra một vụ cháy lớn.

Khoảng 11h30 ngày 15/7, một đám cháy lớn đã xảy ra tại kho sơn của Công ty TNHH Thành Hoàng Châu (số 33 đường Kinh Dương Vương, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng). Lúc này, trong công ty Thành Hoàng Châu có hơn 10 nhân viên đang làm việc, tất cả đã thoát được ra ngoài, 1 người bị bỏng nhẹ.

Hầu như tài sản của công ty không kịp di dời. Do đám cháy xảy ra tại khu dân cư đông đúc nên các gia đình xung quanh đã phải nhanh chóng di chuyển các tài sản có giá trị khỏi hiện trường.

Khoảng 20 phút sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC với hơn 20 xe (trong đó có 4 xe thang) cùng hàng trăm chiến sĩ đã đến hiện trường và tiếp cận từ nhiều hướng.

Lực lượng cảnh sát giao thông, công an địa phương đã tiến hành phong tỏa nhiều tuyến đường xung quanh vụ cháy. Hệ thống điện trong khu vực cũng bị cắt. Tuy nhiện, nhiều trụ nước chữa cháy tại khu vực gần hiện trường đám cháy không có nước, nên các xe chữa cháy phải chạy đến các trụ nước cách đó khoảng 2km để lấy nước. Tại hiện trường, khói bốc hàng trăm mét, lửa cháy dữ dội; nhiều thùng sơn phát nổ cộng với việc thiếu nước gây khó khăn cho công tác chữa cháy.

Đại tá Dương Cảnh Mai, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng cho biết, hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa xác định. Sau khi khống chế đám cháy sẽ tiếp tục phun hóa chất làm mát để dập tắt hoàn toàn đám cháy rồi mới tiến hành điều tra nguyên nhân gây cháy.

Đến khoảng 13h30, đám cháy cơ bản đã được dập tắt. Theo ông Ngô Quang Hoàng, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Thành Hoàng Châu thì tài sản bị cháy ước tính khoảng 10 tỷ đồng, chưa kể hư hại cơ sở vật chất.

Một số hình ảnh tại đám cháy:

	Đám cháy xảy ra trong khu dân cư, lửa bùng cháy dữ dội, khói bốc cao hàng trăm mét.
Đám cháy xảy ra trong khu dân cư, lửa bùng cháy dữ dội, khói bốc cao hàng trăm mét.
.	Ngọn lửa bốc cao, gây nứt tường, có thể đổ bất cứ lúc nào.
Ngọn lửa bốc cao, gây nứt tường, có thể đổ bất cứ lúc nào.
	Hàng trăm chiến sĩ được huy động để dập đám cháy.
Hàng trăm chiến sĩ được huy động để dập đám cháy.
	Tiếp cận hiện trường để đưa vòi phun vào trong.
Tiếp cận hiện trường để đưa vòi phun vào trong.
Đến khoảng 13h30, đám cháy được khống chế nhưng phần lớn tài sản đã bị cháy rụi, ước tính thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng
Đến khoảng 13h30, đám cháy được khống chế nhưng phần lớn tài sản đã bị cháy rụi, ước tính thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng
Đến khoảng 13h30, đám cháy được khống chế nhưng phần lớn tài sản đã bị cháy rụi, ước tính thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng

Thanh Hiếu

Năng lượng Mới