Kho chứa cồn bốc cháy dữ dội

Đây là tổng kho Nam Sông Hồng của các công ty kinh doanh vận tải và công nghiệp thực phẩm.
Theo một số người dân sống gần đó, trước khi đám cháy bốc lên, họ nghe thấy một tiếng nổ lớn. Tiếp nhận thông tin, nhiều xe cứu hỏa thuộc Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội, Lực lượng cứu hỏa Bộ Tư lệnh Quân khu Thủ đô với hơn một trăm chiến sĩ được huy động tới hiện trường để dập lửa.
Theo Đại tá Tô Xuân Thiều - Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội, để khống chế ngọn lửa, cơ quan này đã gấp rút huy động 6 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ và các phương tiện chữa cháy cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy huyện Thanh Trì đến hiện trường. Lực lượng dân quân tự vệ, bộ đội của Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng được huy động.
Do Kho chứa cồn ở trong nhà mái tôn nên lực lượng chức năng phải dùng máy ủi tôn ra mới tiếp cận được đám cháy.
Đến 13h cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Hiện chưa phát hiện thiệt hại nào về người. Có một chiếc ô tô đỗ gần đó bị cháy phần đầu và một chiếc xe máy cháy hoàn toàn. Bên trong kho cồn, khói vẫn bốc lên.
Một số hình ảnh về vụ hỏa hoạn:

Nhiều xe cứu hỏa đã được huy động tới hiện trường.

Khu vực xảy ra hỏa hoạn được bao bọc bởi lớp nhà tôn nên rất khó tiếp cận.

Mặc dù vụ cháy được phát hiện rất sớm, nhưng người dân chỉ biết đứng nhìn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC phải dùng búa phá những tấm tôn để tiếp cận ngọn lửa.


Nhà kho bị cháy cách xa đường nên lực lượng cứu hỏa Quân khu Thủ đô phải truyền tay nhau từng xô nước.

Toàn bộ khu nhà kho rộng hàng nghìn mét vuông chỉ còn đống sắt vụn.

Máy nâng được huy động để phá nhà xưởng bao quanh.

Sau nhiều nỗ lực, lực lượng PCCC đã tiếp cận được hiện trường.

Bên trong một gian nhà kho sau vụ cháy.

Chiếc xe trong gara ô tô ở gần nhà xưởng cũng bị ảnh hưởng.
Thiên Minh - Cẩm Tú
-
Sửa Luật Địa chất và khoáng sản: Cần hoàn thiện cơ chế quản lý đất hiếm
-
Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 14 khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm
-
Đồng chí Trần Sỹ Thanh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII
-
Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 14 khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm
-
Văn kiện trình Đại hội XIV có tầm nhìn rất chiến lược, một tư duy rất đổi mới

