[Chùm ảnh] Ngày đầu ra quân "lấy lại" vỉa hè

11:20 | 10/03/2017

617 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sáng 10/3, lực lượng chức năng nhiều phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Theo ghi nhận của PetroTimes, trên đường Hoàng Hoa Thám (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội) lực lượng chức năng phường Thụy Khuê đã yêu cầu các hộ dân dỡ biển quảng cáo, thu dọn hàng hóa bày bán trên vỉa hè…

Các hộ dân khi được giải thích đã vui vẻ thu dọn hàng hóa vào bên trong diện tích nhà mình.

chum anh ngay dau ra quan lay lai via he
Lực lượng chức năng phường Thụy Khuê yêu cầu người dân thu dọn hàng hóa bày bán trên vỉa hè

Một hộ dân trong diện phải thu dọn hàng hóa bán trên vỉa hè cho biết, trước đó vài ngày UBND phường Thụy Khuê đã đến từng nhà để tuyên truyền vận động họ không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Lực lượng chức năng phường Thụy Khuê cũng yêu cầu các hộ dân ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, nếu tái phạm sẽ bị xử lý.

Trao đổi với PetroTimes, một cán bộ trong tổ công tác cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, quận Tây Hồ, phường Thụy Khuê đã thành lập hai tổ công tác để xử lý các hành vi vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Trong khi đó, tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) nhiều tuyến phố đã gọn gàng, không có tình trạng bán hàng trên vỉa hè. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng đỗ xe ôtô dưới lòng đường, vỉa hè bất chấp sự kiểm tra, xử lý của các cơ quan chức năng.

Đơn cử như phố như Nguyễn Văn Huyên, Hoàng Quốc Việt… hàng loạt xe ôtô đỗ dưới lòng đường trước cửa Công đoàn Viên chức Việt Nam làm ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện.

Trên các tuyến phố như Tôn Đức Thắng, Khâm Thiên (quận Đống Đa, Hà Nội) lực lượng chức năng phường Hàng Bột cũng thành lập nhiều tổ công tác để kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Sau khi kiểm tra, phát hiện các vi phạm, lực lượng chức năng phường Hàng Bột đã yêu cầu người dân tự tháo dỡ trước khi lực lượng chức năng cưỡng chế.

Để thực hiện tốt việc xử lý các vi phạm, lực lượng chức năng phường Hàng Bột đã tổ chức tuyên truyền, vận động người dân không lấn chiếm vỉa hè trước khi đi kiểm tra để đảm bảo người dân có thời gian tự xử lý những vi phạm.

Trao đổi với PetroTimes, phần lớn người dân cho biết họ đồng ý với chủ trương của thành phố Hà Nội trong việc xử lý các vi phạm trật tự đô thị. Tuy nhiên, nhiều người cũng tỏ ra e ngại cho những hoàn cảnh phải mưu sinh hàng ngày, hàng giờ trên vỉa hè.

Một số hình ảnh do nhóm phóng viên ghi nhận:

chum anh ngay dau ra quan lay lai via he
Người dân tự tháo dỡ biển quảng cáo trên đường Tôn Đức Thắng
chum anh ngay dau ra quan lay lai via he
chum anh ngay dau ra quan lay lai via he
Người dân tháo dỡ biển quảng cáo trên đường Hoàng Hoa Thám
chum anh ngay dau ra quan lay lai via he
chum anh ngay dau ra quan lay lai via he
Tự giác tháo dỡ biển quảng cáo nhà nghỉ
chum anh ngay dau ra quan lay lai via he
Do gắn thanh sắt vào cây từ lâu nên người đàn ông này phải dùng tới các thiết bị hỗ trợ để tháo dỡ
chum anh ngay dau ra quan lay lai via he
Từ hơn 7h sáng nay, lực lượng công an cấp phường ở quận Hoàn Kiếm đã chính thức ra quân "giành lại" vỉa hè cho người đi bộ (ảnh Dân trí)
chum anh ngay dau ra quan lay lai via he
Người dân chủ động phá bỏ bậc lấn chiếm vỉa hè (ảnh Dân trí)
chum anh ngay dau ra quan lay lai via he
Hàng loạt xe ôtô đỗ dưới lòng đường trước cửa Công đoàn Viên chức Việt Nam - đơn vị thuộc Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

Nhóm PV