Chiêm ngưỡng vẻ đẹp đất nước, con người ASEAN qua ảnh

18:04 | 04/08/2017

1,334 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - 230 tác phẩm mô tả những hình ảnh chân thực, sống động về đất nước, con người, văn hóa, xã hội, kinh tế và các hoạt động hợp tác giao lưu giữa các nước trong khối ASEAN sẽ được giới thiệu đến công chúng trong triển lãm ảnh "Đất nước, con người ASEAN" từ ngày 5 - 11/8 tại Quảng trường Tượng đài Lý Thái Tổ (phố Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội).
chiem nguong ve dep dat nuoc con nguoi asean qua anh
Tác phẩm "Thung lũng Bắc Sơn" của tác giả Vũ Kim Thoa (Việt Nam) được trao 'Cúp ảnh ASEAN'

Triển lãm ảnh "Đất nước, con người ASEAN" là một hoạt động văn hóa nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - ASEAN (1967-2017) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao và UBND TP Hà Nội tổ chức.

Triển lãm sẽ trưng bày 230 tác phẩm được lựa chọn từ 10.127 ảnh của 1.248 tác giả thuộc 10 nước ASEAN (gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam). Những tác phẩm ảnh nghệ thuật được lựa chọn trưng bày sẽ góp phần giới thiệu, quảng bá nét đẹp của đất nước, phong cảnh thiên nhiên, văn hóa truyền thống, văn hóa ẩm thực đặc sắc… của các nước ASEAN đến với công chúng trong nước và quốc tế. Đồng thời cũng là cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi nghề nghiệp và sáng tác tác phẩm của các nhiếp ảnh gia khối ASEAN.

Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm đánh giá: "Bộ ảnh được lựa chọn trưng bày rất đặc sắc, có chất lượng nghệ thuật tốt. Mỗi tác phẩm là những khoảnh khắc đẹp và sinh động về đất nước, con người, văn hóa, xã hội, kinh tế của mỗi quốc gia trong khối ASEAN. Thông qua bộ ảnh, công chúng có cơ hội hiểu hơn về các quốc gia, dân tộc khác trong khu vực, góp phần xây dựng một cộng đồng ASEAN đoàn kết, năng động, phát triển, một khu vực hòa bình, thịnh vượng".

Đặc biệt, Ban Tổ chức cũng lựa chọn 10 tác phẩm xuất sắc nhất của 10 quốc gia để trao cúp đồng hạng mang tên “Cúp ảnh ASEAN”. Trong số đó, đáng chú ý là các tác phẩm: “Chúng tôi yêu Malaysia” của Tan Ee Long (Malaysia); “Chùa Đá Vàng” của Than Htay (Myanmar) và Thung lũng Bắc Sơn của Vũ Kim Thoa (Việt Nam). Các tác phẩm đã chớp được những khoảnh khắc hiếm có của mây trời, thiên nhiên, nét đặc trưng của con người cộng đồng các dân tộc ASEAN, đem lại hiệu ứng thị giác bắt mắt mà nhiều bức ảnh từng chụp trước đây không có được.

Triển lãm ảnh “Đất nước, con người ASEAN” khai mạc vào ngày 5/8 và trưng bày đến ngày 11/8 tại Quảng trường Tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội.

chiem nguong ve dep dat nuoc con nguoi asean qua anh
Tác phẩm “Chùa Đá Vàng” của Than Htay (Myanmar)
chiem nguong ve dep dat nuoc con nguoi asean qua anh
Tác phẩm “Chúng tôi yêu Malaysia” của Tan Ee Long (Malaysia)
chiem nguong ve dep dat nuoc con nguoi asean qua anh
Tác phẩm “Lễ hội Dinagyang, Diễu hành sông nước”, tác giả Raniel Jose Madrazo Castaneda (Philippines).
chiem nguong ve dep dat nuoc con nguoi asean qua anh
Tác phẩm “Thả đèn”, tác giả Wannapong Surarochprajak (Thái Lan).
chiem nguong ve dep dat nuoc con nguoi asean qua anh
Tác phẩm “Đua bò” - tác giả John Hantoro Pudjoko (Indonesia)
chiem nguong ve dep dat nuoc con nguoi asean qua anh
Tác phẩm “Khách du lịch đến từ các nước” của tác giả Phat Dara (Campuchia)
chiem nguong ve dep dat nuoc con nguoi asean qua anh
Tác phẩm “Vịnh Marina, Singapore” - tác giả Ho Hon Yew (Singapore)
chiem nguong ve dep dat nuoc con nguoi asean qua anh
Tác phẩm “Tháp That Luang ở Viên Chăn” - tác giả Ikham Khamlasee (Lào)

Nguyễn Hoan