Belarus đẩy mạnh tái vũ trang quân đội
Theo đó, việc trang bị các máy bay mới vào năm 2015 nằm trong khuôn khổ chương trình tái vũ trang quân đội của chính phủ Belarus. Lực lượng biệt kích sẽ được cung cấp phiên bản máy bay siêu nhẹ T-2M Maverick, bên cạnh đó là các UAV trinh sát Moskit và Lastochka (Swallow).
Lực lượng biệt kích Belarus
T-2M được phát triển bởi Viện thiết kế Antonov của Ukraine vào giai đoạn cuối của thời kỳ Chiến tranh lạnh. Loại tàu lượn này được trang bị động cơ Rotax 582 hai thì, làm mát bằng chất lỏng với bề mặt cánh rộng 15,1 m2; trọng lượng rỗng 170 kg; tổng trọng lượng khi cất cánh có thể tới 352 kg; được sử dụng trong các nhiệm vụ xâm nhập, tìm kiếm thông tin.
Ảnh minh họa (Lenta)
Lực lượng biệt kích Belarus được thành lập vào ngày 01/8/2007 nhằm đáp ứng các nhiệm vụ cũng như thách thức trong thời kỳ mới.
Mới đây, lực lượng biệt kích Belarus đã nhận được mẫu súng trường 9A-91 nhỏ gọn, súng trường bắn tỉa VSK-94 và súng trường bắn tỉa cỡ nòng lớn OSV-96, ống ngắm PK-AV, kính nhìn đêm NV/G-14 và hệ thống Lesnik-3.
Belarus hiện cũng đang phát triển một hệ thống quản lý chiến trường cầm tay phù hợp với mục đích sử dụng cá nhân nhằm trang bị cho các thành viên thuộc biên chế lực lượng biệt kích.
Trước đó, hãng NIIEVM của Belrarus cũng đã chế tạo thành công máy tính xách tay bọc giáp VM2015 Arbalet, máy tính đeo tay NPK-2305 và máy tính bỏ túi KPK-2306.
Hoài Nam (Theo RIA)
-
Kỳ VI: Trật tự thế giới đơn cực sụp đổ là tất yếu
-
Kỳ V: Trật tự thế giới đơn cực do Mỹ chi phối chỉ là “khoảnh khắc lịch sử”
-
Kỳ IV: Ông Joe Biden có thể đẩy thế giới vào cuộc chiến tranh lớn
-
Kỳ III: Ông Joe Biden và cuộc bầu cử phức tạp, kịch tính nhất lịch sử
-
Kỳ II: Tổng thống Franklin Roosevelt - nhân vật trung tâm trong các sự kiện có ý nghĩa thời đại