10 sự kiện nổi bật ngày 7/7

19:00 | 07/07/2015

1,247 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu đang "tăng cường độ" chiến dịch chống phiến quân "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Syria, đồng thời nhấn mạnh cuộc chiến này có thể sẽ kéo dài.

10 sự kiện nổi bật  ngày 6/7

10 sự kiện nổi bật ngày 6/7

Theo kết quả kiểm phiếu chính thức cuộc trưng cầu ý dân tại Hy Lạp do Bộ Nội vụ nước này công bố ngày 6/7, 61,31% cử tri Hy Lạp đã bác bỏ kế hoạch cải cách và chi tiêu khắc khổ do các chủ nợ quốc tế (gồm Liên minh châu Âu - EU, Ngân hàng Trung ương châu Âu - ECB và Quỹ Tiền tệ Quốc tế - IMF) đưa ra để đổi lấy cứu trợ cho nước này. Có 62,5% cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ngày 5/7. Với 100% số phiếu được kiểm, chỉ có 38,69% nói "có" với các điều kiện chủ nợ đề ra.

10 sự kiện nổi bật ngày 7/7
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ, chiều 6/7 giờ địa phương (tức sáng 7/7/2015 giờ Việt Nam), tại Thủ đô Washington D.C, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Michael Froman đến chào xã giao. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
10 sự kiện nổi bật ngày 7/7
Ngày 6 và 7/7/2015, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm, làm việc tại Thái Nguyên về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Công ty TNHH Khai thác, chế biến khoáng sản Núi Pháo. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
10 sự kiện nổi bật ngày 7/7

Sáng 7/7/2015, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri tại phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh để thông báo kết quả Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIII. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 7/7

Sáng 7/7/2015, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đón và hội đàm với đồng chí Bounnhang Vorachith, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào sang thăm chính thức Việt Nam. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan hội đàm với Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 7/7

Từ ngày 7-10/7/2015, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh), Công ty Dịch vụ Triển lãm Singapore (SES) phối hợp với Công ty Dịch vụ Triển lãm VCCI tổ chức Triển lãm quốc tế chuyên ngành công nghệ và máy móc kim loại phục vụ sản xuất công nghiệp ở Việt Nam (MTA Vietnam 2015) với sự tham gia của 342 doanh nghiệp trong nước và nước ngoài như Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Đài Loan (Trung Quốc)… Trong ảnh: Khách tham quan triển lãm. Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 7/7

Trong khuôn khổ Chương trình Hành trình đỏ 2015 - Kết nối dòng máu Việt, ngày 7/7/2015, tại thành phố Cần Thơ diễn ra Ngày hội hiến máu "Sắc đỏ Tây Đô". Trong ảnh: Một tiết mục cổ động trong Ngày hội hiến máu "Sắc đỏ Tây Đô". Ảnh: Duy Khương – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 7/7

Phát biểu sau cuộc họp với các quan chức quốc phòng cấp cao tại Lầu Năm Góc ngày 6/7, Tổng thống Mỹ Barack Obama (giữa) tuyên bố liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu đang "tăng cường độ" chiến dịch chống phiến quân "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Syria, đồng thời nhấn mạnh cuộc chiến này có thể sẽ kéo dài. Tổng thống Obama cũng nêu rõ hiện Washington không có kế hoạch điều thêm binh sĩ Mỹ ra nước ngoài và lực lượng địa phương phải là lực lượng chính trong cuộc chiến chống IS. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 7/7

Ngày 6/7, Ngoại trưởng các nước trong Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) đã nhóm họp tại Vienna, Áo, trước thời hạn chót 1 ngày để các bên đạt được thỏa thuận toàn diện về chương trình hạt nhân của Iran sau gần 13 năm nỗ lực đàm phán. Hiện những vấn đề gai góc đang gây trở ngại cho việc hoàn tất thỏa thuận trên bao gồm tiến độ và khung thời gian dỡ bỏ trừng phạt, khả năng phát triển các thiết bị hạt nhân của Iran trong tương lai và phạm vi tiếp cận của Liên hợp quốc, có khả năng bao gồm cả các căn cứ quân sự, tại Iran. Trong ảnh: Toàn cảnh cuộc họp. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 7/7

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày 6/7 đã quyết định không mở rộng chương trình Hỗ trợ Thanh khoản khẩn cấp (ELA) cho các ngân hàng Hy Lạp, tức giữ nguyên mức ELA vào khoảng 89 tỷ euro như thông báo ngày 26/6 vừa qua. Trong ảnh: Logo đồng Euro bên ngoài trụ sở cũ của ECB tại Frankfurt am Main, Đức ngày 6/7. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 7/7

Ngày 6/7, Mozambique đã thiêu hủy hơn 2,6 tấn ngà voi và sừng tê giác thu giữ trong các chiến dịch chống nạn săn bắn trộm động vật hoang dã quý hiếm thời gian qua. Đây là lần đầu tiên Mozambique thiêu hủy một số lượng lớn ngà voi và sừng tê giác trái phép. Bộ trưởng Môi trường Celso Correia nhấn mạnh việc thiêu hủy là tín hiệu rõ ràng mà Chính phủ Mozambique chuyển tới cộng đồng xã hội và thế giới về sự kiên quyết trong cuộc chiến chống nạn săn trộm động vật hoang dã. Trong ảnh: Thiêu hủy ngà voi và sừng tê giác tại thủ đô Maputo ngày 6/7. AFP/TTXVN

TTXVN