10 sự kiện nổi bật ngày 31/5

19:00 | 31/05/2016

201 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Bộ Y tế phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống tác hại của thuốc lá (Bộ Giao thông vận tải) tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá (31/5) và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (25 - 31/5).
10 su kien noi bat ngay 315

Ngày 31/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Boris Rhein, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Nghệ thuật Bang Hessen, Cộng hòa liên bang Đức. Trong ảnh: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (bên phải) tiếp ông Boris Rhein. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

10 su kien noi bat ngay 315

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Lào, ngày 31/5/2016, Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu tỉnh Champasak (Lào), do đồng chí Bunthong Divixay, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư – Tỉnh trưởng tỉnh Champasak làm trưởng đoàn. Trong ảnh: Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh và chính quyền tỉnh Champasak (Lào) ký kết hợp tác giai đoạn 2016-2020. Ảnh: Hoàng Anh Tuấn – TTXVN

10 su kien noi bat ngay 315
Ngày  31/5/2016, tại Ga Hà Nội, Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá (Vinacosh) thuộc Bộ Y tế phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống tác hại của thuốc lá (Bộ Giao thông vận tải) tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá (31/5) và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (25 - 31/5). Trong ảnh: Đại diện các đơn vị trong ngành Giao thông vận tải ký cam kết "Không khói thuốc lá nơi làm việc". Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
10 su kien noi bat ngay 315

Ngày 31/5, trong khuôn khổ Hội nghị liên kết các trung tâm xúc tiến du lịch miền Bắc được tổ chức tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ về liên kết phát triển du lịch giữa 16 tỉnh, thành phố miền Bắc, bao gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lai Châu, Vĩnh Phúc, Hà Giang, Lạng Sơn, Ninh Bình, Bắc Kạn, Thái Bình, Hải Dương, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hòa Bình. Việc ký kết nhằm mục đích tăng cường hợp tác du lịch, hướng tới sự hình thành khối liên kết các hoạt động xúc tiến, quảng bá giữa các tỉnh, thành phố miền Bắc.  Trong ảnh: Các đại biểu ký kết biên bản ghi nhớ. Ảnh: Nguyễn Hoàng – TTXVN

10 su kien noi bat ngay 315

Chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, ngày 31/5/2016, tại Trung tâm thể thao tổng hợp và Giáo dục hướng nghiệp học sinh – Vietopia, Sở Lao động thương binh và xã hội phối hợp với Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội “Kết nối yêu thương – cùng em vui hè” năm 2016 dành cho 500 thiếu nhi đến từ các mái ấm, nhà mở, trung tâm bảo trợ, nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ em trên địa bàn thành phố. Trong ảnh: Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh tặng quà cho các thiếu nhi tại Ngày hội. Ảnh: An Hiếu - TTXVN

10 su kien noi bat ngay 315

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 30/5 đã ký thông qua “phiên bản mới chương trình phát triển ngành công nghiệp quốc phòng giai đoạn 2016-2020”. Dự kiến, Nga sẽ đầu tư hơn 1.000 tỷ ruble (tương đương 15 tỷ USD) cho chương trình này. Theo đó, chương trình phát triển ngành công nghiệp quốc phòng Nga từ nay đến năm 2020 bao gồm phát triển tiềm lực đổi mới của các doanh nghiệp quốc phòng, nâng cao tính cạnh tranh cho các sản phẩm, đẩy mạnh tăng trưởng sản xuất quốc phòng, đưa hàng hóa quân sự Nga ra thị trường thế giới. Trong ảnh (tư liệu): Tên lửa xuyên lục địa Yars của Nga tham gia duyệt binh diễu hành mừng Ngày Chiến thắng ở Quảng trường Đỏ tại Moskva, ngày 7/5. THX/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 315
Theo Tân Hoa xã, một phái đoàn Triều Tiên do ông Ri Su-yong, Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương ương Đảng Lao động Triều Tiên (WPK), Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương WPK dẫn đầu đã rời Bình Nhưỡng ngày 31/5 lên đường thăm Trung Quốc 3 ngày. Ông Ri Su-yong là quan chức cao cấp nhất của Triều Tiên tới Trung Quốc kể từ tháng 9/2015, khi trợ lý thân cận của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là Choe Ryong Hae tới Bắc Kinh dự lễ kỷ niệm 70 năm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai. Trong ảnh: Ông Ri Su Yong (giữa – trước), rời Bình Những lên đường thăm Trung Quốc.  THX/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 315

Tòa án đặc biệt châu Phi ở Senegal ngày 30/5 đã tuyên án tù chung thân cựu Tổng thống Chad Hissene Habre, 73 tuổi, với tội danh tấn công tình dục, giết người có chủ ý, buôn người, bắt cóc và tra tấn. Tuy nhiên, tòa đã bác cáo buộc phạm tội ác chiến tranh đối với ông Habre. Dự kiến, cựu Tổng thống Hissene Habre sẽ có 15 ngày để kháng án. Ngày 20/7/2015, Tòa án đặc biệt châu Phi, được Liên minh châu Phi thành lập theo thỏa thuận với Senegal, bắt đầu xét xử cựu Tổng thống Chad Hissene Habre. Trong suốt 56 ngày diễn ra phiên tòa, có 93 nhân chứng ra làm chứng trước tòa. Trong ảnh (tư liệu): Ông Hissene Habre sau một phiên tòa ở Dakar, Senegal ngày 3/6/2015. AFP/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 315
Nhật Bản đã lên án Triều Tiên phóng thử một tên lửa, được cho là tên lửa đạn đạo tầm trung sáng 31/5, đồng thời cam kết phối hợp chặt chẽ với Hàn Quốc và Mỹ nhằm kiềm chế các hoạt động tên lửa của Bình Nhưỡng. Phát biểu với báo giới về vấn đề này, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida nhấn mạnh: "Việc Triều Tiên phóng tên lửa nhiều lần là hành động khiêu khích bất chấp cộng đồng quốc tế và hoàn toàn không thể chấp nhận được". Trong ảnh (tư liệu): Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida trả lời phỏng vấn báo chí tại Tokyo ngày 7/2. AFP/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 315

Trong Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, nhiều quốc gia trên thế giới cho biết sẽ xem xét việc ban hành quy định về quy cách bao bì thuốc lá. Theo đó, vỏ bao thuốc lá phải được in cảnh báo tác hại của việc hút thuốc đối với sức khỏe cùng với hình ảnh minh họa, góp phần giảm bớt tình trạng hút thuốc lá. Trong khi đó, Australia và Pháp đã trở thành các quốc gia đi đầu trong việc bắt buộc mọi bao thuốc phải in trơn. Kể từ tháng 5/2016, mọi bao thuốc ở Pháp sẽ phải in trơn và bất kì bao bì nào có hình ảnh, logo nhà sản xuất đều vi phạm pháp luật kể từ ngày 1/1/2017. Nhiều quốc gia cũng ban hành lệnh cấm hút thuốc nơi công cộng. Trong ảnh: Một mẫu bao bì thuốc lá in hình ảnh cảnh báo tác hại của thuốc lá, tại thủ đô London, Anh ngày 19/5. AFP/TTXVN

 

TTXVN