10 sự kiện nổi bật ngày 27/5

19:00 | 27/05/2016

462 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 27/5, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức Hội nghị triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận. Tổng Bí thư  Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo hội nghị.
10 su kien noi bat ngay 275 427171
Ngày 27/5, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức Hội nghị triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo hội nghị. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN
10 su kien noi bat ngay 275 427171

Ngày 27/5/2016, tại Ise-Shima, tỉnh Mie (Nhật Bản) diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) mở rộng. Tham gia cuộc họp mở rộng này có đại diện các nước Indonesia, Lào, Việt Nam, Bangladesh, Papua New Guinea, Sri Lanka và Chad (nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Phi). Đoàn đại biểu Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu tham dự hội nghị. Trong ảnh: Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

10 su kien noi bat ngay 275 427171
Ngày 27/5/2016, Đoàn công tác của Chính phủ do đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đến khảo sát thực tế vùng bị ảnh hưởng khô hạn tại xã Cư Ê Wi để xây dựng công trình thủy lợi Đập Yên Ngựa tưới cho hơn 4.000 ha cây công nghiệp chủ yếu là cà phê, hồ tiêu, lúa nước và nước sinh hoạt cho đồng bào các dân tộc ở ba xã Cư Ê Wi, Ea Hu, Ea Nin (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk). Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khảo sát địa điểm xây dựng Đập Yên Ngựa. Ảnh: Quang Huy – TTXVN
10 su kien noi bat ngay 275 427171
Ngày 27/5/2106, diễn ra Lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (VCA) với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Liên đoàn Hợp tác xã Raiffeisen Cộng hòa Liên bang Đức (DGRV) nhằm cam kết xây dựng và thực hiện hiệu quả các chiến lược để thúc đẩy việc làm giảm nghèo, hỗ trợ chuyển dịch cho lao động khu vực phi kết cấu, phát triển kinh tế và kinh doanh bền vững, toàn diện. Trong ảnh: Ông Võ Kim Cự (bên trái), Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và ông Chang-Hee Lee, Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam ký Biên bản ghi nhớ. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
10 su kien noi bat ngay 275 427171

Khoảng 13h30 ngày 27/5/2016, kho nệm thành phẩm của Công ty nệm Vạn Thành rộng hàng ngàn mét vuông (xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) bất ngờ bốc cháy dữ dội, các công nhân làm việc tại đây nhanh chóng tháo chạy, hô hoán. Nhận được tin báo, lực lượng PCCC huyện Củ Chi cùng nhiều xe chữa cháy đã có mặt tại hiện trường triển khai dập lửa. Đến 15h30 cùng ngày, đám cháy ngày càng lớn, lan rộng, các cột khói đen khổng lồ bốc lên nghi ngút. Hàng chục cảnh sát PCCC phải đeo mặt nạ tiến sát ngọn lửa khi sức nóng lan toả ra ngoài khoảng 50m. Hiện Lực lượng chức năng vẫn đang cố gắng dập lửa.Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN

10 su kien noi bat ngay 275 427171

Ngày 27/5, các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đã bày tỏ quan ngại về tình hình căng thẳng gia tăng trên các vùng biển ở châu Á. Tuyên bố của G7 kết thúc hội nghị thượng đỉnh ở Nhật Bản nêu rõ: "Chúng tôi quan ngại về tình hình ở vùng Biển Đông, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng cốt yếu của việc xử lý và giải quyết hòa bình các tranh chấp". Ngoài ra, các nhà lãnh đạo G7 cũng tái khẳng định cần tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không và nhấn mạnh sẽ hợp tác để đảm bảo an ninh hàng hải, đặc biệt ở vùng Biển Đông. Trong ảnh: Các nhà lãnh đạo G7 và Liên minh châu Âu tại Hội nghị thượng đỉnh ở thành phố Shima thuộc tỉnh Mie ngày 27/5. EPA/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 275 427171
Tỷ phú Mỹ Donald Trump ngày 26/5 tuyên bố nếu đắc cử Tổng thống, ông sẽ ủng hộ dự án đường ống dẫn dầu Keystone XL nối giữa Canada và Mỹ. Phát biểu với báo giới sau khi giành đủ số phiếu đại biểu cần thiết để được chọn làm ứng viên đại diện cho đảng Cộng hòa tranh cử vào Nhà Trắng, ông Trump cam kết ủng hộ Keystone XL, song cho rằng vì dự án này đòi hỏi chính phủ Mỹ phải sung công đất tư nhân nên Washington cần được chia một phần lợi nhuận từ hoạt động của đường ống dẫn dầu. Ông Trump cũng tuyên bố sẽ "đảo ngược" các chính sách năng lượng và khí hậu của chính quyền Tổng thống Obama mà ông cho là đang "phá hủy cơ hội việc làm của người Mỹ". Trong ảnh: Ông Donald Trump với những người ủng hộ tại Billings, Montana, Mỹ ngày 26/5. AFP/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 275 427171
Ngày 26/5, Cơ quan An ninh quốc gia Ukraine (SBU) cho biết cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev đã bị cấm nhập cảnh vào nước này trong thời gian 5 năm. Quyết định trên được đưa ra liên quan đến những phát ngôn của ông Gorbachev về vấn đề Crimea. Ông Gorbachev đã công khai bày tỏ ủng hộ việc bán đảo này sáp nhập vào Nga. Trước đó cùng ngày, truyền thông Ukraine đưa tin ông Gorbachev đã bị từ chối nhập cảnh vào Ukraine. Trong ảnh: (tư liệu) Cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev (giữa) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva, Nga ngày 9/5. EPA/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 275 427171

Ít nhất 62 người biểu tình bị bắt giam và 15 nhân viên cảnh sát Pháp đã bị thương trong xung đột giữa hai bên tại các cuộc biểu tình phản đối luật cải cách lao động trên toàn quốc ngày 26/5. Giới chức Pháp cho biết khoảng 153.000 người đã đổ ra các tuyến đường trên toàn nước Pháp để biểu tình phản đối luật cải cách lao động mà Chính phủ mới đề ra. Tuy nhiên, phía các nghiệp đoàn tổ chức biểu tình cho biết con số thực tế thậm chí cao gấp đôi. Tại Paris, một nhóm biểu tình quá khích gồm khoảng 100 thanh niên trẻ tuổi đeo mặt nạ đã tách ra khỏi đám đông biểu tình, đập phá các cửa hàng và nhiều ôtô đỗ trên đường khiến cảnh sát buộc phải dùng tới hơi cay để giải tán. Trong ảnh: Người dân Pháp tham gia biểu tình tại Rennes ngày 26/5. AFP/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 275 427171

Ngày 27/5, cảnh sát Thái Lan cho biết 3 du khách nước ngoài thiệt mạng, 1 người mất tích và 4 người bị thương khi chiếc tàu cao tốc chở họ bị lật ngoài khơi hòn đảo nổi tiếng Koh Samui của nước này một ngày trước. Giới chức hòn đảo cho biết chiếc tàu trên, chở 32 khách du lịch và 4 thủy thủ, bị lật do bị sóng đánh gần dải đá ngoài khơi hòn đảo Koh Samui, cách bến tàu chỉ vài mét. Thuyền trưởng tàu cao tốc đã bị bắt giữ với cáo buộc sơ ý làm chết người. Trong ảnh: Nhân viên cứu hộ kéo tàu gặp nạn vào bờ ở đảo Koh Samui ngày 26/5. THX/TTXVN

TTXVN