10 sự kiện nổi bật ngày 27/11

19:34 | 27/11/2015

501 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 27/11/2015, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2015. Tại phiên họp lần này, Chính phủ nghe và thảo luận Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ.
10 su kien noi bat ngay 27112015
Ngày 27/11/2015, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2015. Tại phiên họp lần này, Chính phủ nghe và thảo luận Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; tình hình kinh tế-xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2015; dự thảo Nghị định quy định cơ quan thuộc Chính phủ. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: Đức Tám – TTXVN
10 su kien noi bat ngay 27112015
Ngày 27/11, sau hơn một tháng làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã hoàn thành tốt đẹp chương trình làm việc với nhiều quyết định quan trọng. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, Quốc hội vui mừng nhận thấy, năm 2015 tình hình kinh tế-xã hội nước ta có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực; cơ bản hoàn thành mục tiêu và các tiêu chí chủ yếu theo Nghị quyết của Quốc hội. Trong ảnh: Toàn cảnh Lễ bế mạc. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
10 su kien noi bat ngay 27112015
Nhận lời mời của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Margarita Popova thăm chính thức Việt Nam từ ngày 26-29/11/2015. Sáng 27/11/2015, Lễ đón chính thức và hội đàm được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đón Phó Tổng thống Bulgaria Margarita Popova. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
10 su kien noi bat ngay 27112015
Ngày 27/11/2015, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng. Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định: Sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Thành phố Hải Phòng đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, là điểm sáng trong ngành giáo dục cả nước. Những bước đi, sự sáng tạo của ngành giáo dục Hải Phòng đã góp phần nâng cao vị thế của Thành phố, đóng góp vào sự nghiệp giáo dục chung của cả nước. Trong ảnh: Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: An Đăng – TTXVN
10 su kien noi bat ngay 27112015
Ngày 27/11, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Liên đoàn các nhà báo ASEAN do Hội Nhà báo Việt Nam đăng cai tổ chức. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh; Chủ tịch Liên đoàn các nhà báo ASEAN nhiệm kỳ 2013-2015 Benny Antiporda cùng các nhà báo lão thành của Việt Nam, đại diện các thành viên trong Liên đoàn đã tham dự buổi lễ. Đến dự còn có các đoàn đại biểu hội nhà báo các nước liên kết; hội nhà báo khách mời đến từ Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc... Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
10 su kien noi bat ngay 27112015
Nhận lời mời của Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Các Lực lượng vũ trang nhân dân Triều Tiên do Đại tướng, Bộ trưởng Pak Yong Sik làm trưởng đoàn bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Lễ đón và hội đàm chính thức diễn ra sáng 27/11/2015 tại Trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội).Trong ảnh: Quang cảnh buổi hội đàm giữa Đại tướng Phùng Quang Thanh và Đại tướng Pak Yong Sik. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
10 su kien noi bat ngay 27112015
Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở thủ đô Moskva nhân chuyến thăm Nga ngày 26/11, Tổng thống Pháp Francois Hollande cho rằng các cường quốc thế giới cần phải thành lập một "liên minh rộng lớn" chống nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS), lực lượng đang kiểm soát các vùng lãnh thổ lớn ở Syria và Iraq. Tổng thống Hollande đưa ra lời kêu gọi trên trong bối cảnh ông đang tiến hành chiến dịch ngoại giao nhằm xây dựng một mặt trận chung chống IS, nhóm phiến quân từng tuyên bố tiến hành các vụ tấn công ở Paris (Pháp) hôm 13/11 làm 129 người thiệt mạng và đánh bom máy bay chở khách của Nga ở bán đảo Sinai (Ai Cập) làm 224 người thiệt mạng. Trong ảnh: Tổng thống Pháp Francois Hollande và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp báo sau hội đàm. THX/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 27112015
Ngày 26/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố cải tổ cơ cấu quân đội với việc thiết lập một hệ thống chỉ huy chiến dịch chung từ nay tới năm 2020, đồng thời sắp xếp lại các quân khu hiện nay như một phần trong kế hoạch cải tổ toàn diện. Theo đó, hệ thống chỉ huy gồm ba trụ cột "CMC - các bộ chỉ huy tác chiến vùng - binh sĩ". Ông nhấn mạnh CMC sẽ phụ trách điều hành và giám sát chung các lực lượng vũ trang Trung Quốc, đảm bảo nguyên tắc cơ bản là vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trước đó, hồi tháng 9, ông Tập Cận Bình đã cam kết cắt giảm 300.000 quân thường trực vào cuối năm 2017. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định kế hoạch cải tổ này không ảnh hưởng đến chính sách quốc phòng của Bắc Kinh. Trong ảnh: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (giữa, hàng đầu) chụp ảnh với các đại biểu tại hội nghị về cải cách các lực lượng vũ trang ở Bắc Kinh ngày 26/11. THX/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 27112015
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha ngày 27/11 đã tố cáo Mặt trận thống nhất Dân chủ chống độc tài (UDD) - cánh chính trị của phe Áo Đỏ, là lực lượng đứng đằng sau âm mưu gây ra tình trạng bất ổn và những vụ tấn công nhằm vào các nhân vật chủ chốt của chính quyền tham dự lễ hội tại thủ đô Bangkok và nhiều tỉnh. Theo Chính phủ Thái Lan, trong các mục tiêu tấn công của nhóm này có cả Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Prawit Wongsuwon. Trong ảnh: (tư liệu) Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-O-Cha dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 27 tại Kuala Lumpur, Malaysia ngày 21/11. THX/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 27112015
Ngày 26/11, người dân Mỹ bắt đầu đổ xô đến các cửa hàng trong "Ngày thứ Sáu đen", ngày vàng mua sắm với hàng chục nghìn mặt hàng siêu giảm giá. "Ngày thứ Sáu đen" diễn ra ngay sau Lễ Tạ ơn, cũng được coi là ngày mở hàng cho mùa mua sắm tấp nập nhất ở Mỹ, chuẩn bị đón lễ Noel. Trong ảnh: Khách hàng đông nghịt tại cửa hàng của hãng Toys-R-Us ở Virginia trong "Ngày thứ Sáu đen". AFP/ TTXVN

PetroTimes