Vàng trong nước hồi phục trở lại, không khí giao dịch vẫn trầm lắng

14:28 | 15/06/2011

436 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sau hai phiên đầu tuần giảm mạnh, hôm nay giá vàng đã bình phục trở lại với tốc độ tăng khoảng hơn 100.000 đồng/lượng. Tỷ giá USD bình quân liên ngân hàng ngày 15/6 không đổi so với 2 ngày trước.

Sáng nay, giá vàng SJC tại Hà Nội được niêm yết ở mức 37,76 – 37,80 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra). Giá vàng trên thị trường tự do trong nước phổ biến tương ứng là 37,73- 37,80 triệu đồng/lượng, tăng 150 nghìn giá mua vào và 110 nghìn đồng giá bán ra so với sáng hôm qua.

Theo đại diện của công ty VBĐQ Sacombank-SBJ, dù giá vàng giảm mạnh trong ngày hôm qua, có lúc xuống dưới 37,6 triệu đồng/lượng, nhưng giao dịch vẫn rất trầm lắng. Trong ngày hôm nay, tín hiệu thị trường vẫn chưa cải thiện.

Theo những người kinh doanh, giao dịch vẫn èo uột do hoạt động chốt lời của nhà đầu tư đã diễn ra từ tuần trước, khi vàng lên 38 triệu đồng. "Ngay cả khi giá vàng có xu hướng rẻ đi, người dân vẫn chưa mua vào. Có thể đây là động thái thăm dò những chính sách điều hành, quản lý của cơ quan chức năng”- chủ một tiệm vàng lớn tại Hà Nội chia sẻ.

Một số nhà đầu tư cho biết, tuần trước họ đã chốt lời hết và đem tiền đồng gửi tiết kiệm ngân hàng. Theo họ, trong bối cảnh bất động sản "nghỉ ngơi”, giá vàng trồi sụt như hiện nay, tiết kiệm tiền đồng là kênh đầu tư có vẻ hiệu quả nhất.

Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá USD bình quân liên ngân hàng ngày 15/6 ở mức 20.618 đồng, không đổi so với 2 ngày trước. Tỷ giá trần áp dụng cho các NHTM hôm nay tiếp tục ở mức 20.780 đồng/USD.

Tại Sở GD NHNN, tỷ giá USD niêm yết ở mức 20.600 – 20.824 đồng, không đổi so với hôm qua. Các NHTM bán USD dưới mức trần khoảng 180 đồng. Tỷ giá cụ thể của một số NHTM như sau: Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở 20.540 – 20.600 đồng/USD; ACB niêm yết tỷ giá ở 20.510 – 20.600 đồng/USD, tăng 10 đồng giá mua vào trong khi Eximbank nâng giá bán USD thêm 5 đồng lên 20.480 – 20.595 đồng.

Trên thị trường thế giới, sau nhiều biến động, xu hướng tăng của vàng đang dần trở lại. Đêm qua, giá vàng giao tháng 8 trên sàn Comex (New York) chốt phiên tăng 8,3 USD, lên 1.523,9 USD/ounce. Vàng giao ngay cũng chốt ở mức 1.523,75 USD/ounce, tăng 7,9 USD.

Sáng nay trên thị trường châu Á, giá vàng đang giao dịch quanh 1.524 USD/ounce, không thay đổi nhiều so với hôm qua.

Theo nhận định của giới phân tích, giá vàng tăng trở lại trước nỗi lo lạm phát leo thang khi nền kinh tế có dấu hiệu lạc quan hơn. Những bất ổn kinh tế tại hai quốc gia châu Á là Trung Quốc và Ấn Độ có thể sẽ hỗ trợ giá kim loại quý tăng lên. Trung Quốc tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc lên 21,5%, lạm phát tăng cao nhất trong vòng 3 năm qua, các nhà đầu tư ồ ạt bán tháo cổ phiếu của nước này hay việc Ấn Độ tăng lãi suất cơ bản do lạm phát… khiến cho nhiều nhà phân tích tin rằng dòng tiền chảy vào kim loại quý tăng lên và hỗ trợ giá vàng, bạc.

Chỉ số đồng USD suy yếu cũng là một nhân tố hỗ trợ giá vàng và các kim loại khác đi lên. Bên cạnh đó, mối lo ngại về khủng hoảng nợ tại châu Âu vẫn chưa chấm dứt và vàng vẫn được lựa chọn là kênh đầu tư an toàn.

Trong khi đó, vẫn có nhiều dự báo táo bạo về vàng. Standard Chartered nhận định vàng có thể đạt tới 5.000 USD/ounce vào năm 2020. Ngân hàng này nói việc sản xuất vàng chỉ có giới hạn trong khi nhu cầu lại không ngừng gia tăng, đặc biệt từ nhu cầu của Ngân hàng trung ương Trung Quốc và Ấn Độ.

Theo Giavang