Ukraina sẽ trừng phạt miền đông như thế nào?
Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko
Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko nói rằng ông sẽ gặp gỡ những quan chức an ninh hàng đầu vào hôm nay để thảo luận về việc làm thế nào để đối phó với thành phần ly khai, sau cuộc bỏ phiếu mà ông gọi là "bầu cử giả hiệu".
Trong một phát biểu được truyền hình toàn quốc hôm qua, ông Poroshenko nói cuộc bầu cử mà quân ly khai tổ chức là sự "vi phạm trắng trợn" thỏa thuận ngừng bắn được ký kết bởi đại diện của chính phủ Kiev và lực lượng ly khai ở Minsk, Belarus vào ngày 5/9. Ông nói thỏa thuận đó nêu rằng các cuộc bầu cử địa phương được tổ chức sớm ở một số nơi thuộc miền đông Ukraina chỉ được thực hiện dựa trên cơ sở luật pháp Ukraina.
Theo ông Poroshenko, một khi phe ly khai vi phạm thỏa thuận thì phía chính phủ Kiev “phải điều chỉnh kế hoạch hành động của mình". Việc điều chỉnh như thế nào sẽ được thảo luận trong một cuộc họp với Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia. Nhưng Tổng thống Poroshenko cảnh báo sẽ xóa bỏ một kế hoạch hòa bình với phe đối lập nước này, trong đó bao gồm cả qui chế đặc biệt, cho phép các khu vực Donetsk và Lugansk tự giải quyết các vấn đề trong khu vực.
Thực tế cho thấy, lệnh ngừng bắn ở miền đông Ukraina đã bị phá vỡ từ rất lâu rồi. Mang tiếng là có ngừng bắn mà ngày nào cũng có các cuộc đụng độ giữa phe ly khai và quân đội Kiev diễn ra, rồi số người chết vì bom đạn mỗi lúc một tăng. Việc cả chính quyền Kiev lẫn lực lượng ly khai cố gắng không tuyên bố phá vỡ lệnh ngừng bắn trên là vì muốn ổn định tình hình trước các cuộc bầu cử, với Kiev là cuộc bầu cử hôm 26/10 và với miền đông là ngày 2/11 vừa qua.
Nay các cuộc bỏ phiếu đã xong thì chẳng có lý gì chính quyền Kiev muốn giữ lại lệnh ngừng bắn này nhất là khi họ nói phe ly khai không được tổ chức bầu cử.
Có thể thấy, lệnh ngừng bắn bị phá vỡ chính thức sẽ đẩy miền đông trở lại thời điểm trước ngày 5/9, tức là các bên sẽ tiếp tục bắn phá lẫn nhau.
Việc chính quyền Kiev đe dọa trừng phạt chính quyền các tỉnh miền đông vì các cuộc bầu cử hôm 2/11 xem ra không mấy ép phê. Những gì Kiev có thể làm hòng lấy lại phần lãnh thổ do phe ly khai kiểm soát ở miền đông đã được triển khai hết rồi và nếu họ lấy được thì đã lấy rồi chứ không lại chẳng có thoả thuận Minsk ngày 5/9.
Nh.Thạch
tổng hợp
-
Ông Putin gửi thông điệp gì tới phương Tây tại lễ nhậm chức?
-
Lệnh cấm nhập khẩu uranium Nga của Mỹ tác động gì đến thị trường?
-
Khi nào Mỹ mới hết phụ thuộc vào uranium của Nga?
-
Vì sao Mỹ muốn 'trì hoãn' dự án khí ở Bắc Cực của Nga?
-
Moscow tuyên bố “không sợ” trừng phạt của EU về khí đốt hóa lỏng, Italy triệu Đại sứ Nga về việc này
-
Vụ 4 tàu cá gặp nạn ngoài biển: Phối hợp với Trung Quốc tích cực tìm kiếm, cứu nạn các ngư dân
-
Cải cách thủ tục hành chính: Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc với Binh đoàn 12-Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn
-
Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2024
-
Các quốc gia đang phát triển phải làm gì với những phát hiện dầu khí mới giữa làn sóng xanh