Tuồn khẩu trang y tế sang Trung Quốc, Lào

14:43 | 12/03/2020

173 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Giàng Thị Lan (27 tuổi, huyện Mèo Vạc, Hà Giang) bị khởi tố vì buôn lậu hơn 180.000 chiếc khẩu trang sang Trung Quốc. 

Ngày 11/3, Lan bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội Buôn lậu, theo khoản 4, điều 188 Bộ luật Hình sự 2015.

tuon khau trang y te sang trung quoc lao
Cảnh sát tống đạt quyết định khởi tố với bị can Lan. Ảnh: Công an Hà Giang.

Theo kết quả điều tra, lợi dụng nhu cầu cao về khẩu trang tại Trung Quốc, Lan móc nối với nhiều người buôn bán để gom hàng. Ngày 2/2, Lan thuê chở hơn 180.000 chiếc khẩu trang mang qua biên giới tiêu thụ.

Khoảng 18h, chuyến hàng của Lan bị tổ công tác Đồn Biên phòng Xín Cái phát hiện khi đi qua thôn Lùng Vần Chải, xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc. Tại thời điểm kiểm tra, Lan không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc hàng hoá.

Từ khi Covid-19 bùng phát, lợi dụng nhu cầu mua khẩu trang lớn, nhiều người găm hàng, đẩy cao giá, tuồn hàng qua biên giới kiếm lời. Nhiều trường hợp đã bị xử lý song Lan là người đầu tiên bị khởi tố hình sự về tội Buôn lậu.

Tại Quảng Trị, ngày 10/3 ở Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (huyện Hướng Hoá), nhà chức trách phát hiện ông Tôn Thất Thiện (53 tuổi) vận chuyển trái phép 65.000 chiếc khẩu trang y tế sang Lào.

Trước đó, ngày 4/3, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cũng phát hiện hai người đàn ông tìm cách vận chuyển 27.200 chiếc khẩu trang sang Lào. Họ sau đó đã bị phạt hành chính mỗi người 3 triệu đồng.

Theo VnExpress

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc