TP HCM nâng cấp đường Nguyễn Huệ thành quảng trường đi bộ

16:40 | 11/09/2014

1,401 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Dự kiến đường Nguyễn Huệ (quận 1, TP HCM) sẽ được nâng cấp thành quảng trường đi bộ, có hệ thống chiếu sáng nghệ thuật, nhạc nước và trung tâm điều khiển ánh sáng ngầm…

Theo thiết kế, công trình đường Nguyễn Huệ có chiều dài 670m, rộng 64m. Gồm các hạng mục xây dựng chính: nâng cấp, cải tạo mặt đường và vỉa hè hiện hữu bằng lát đá tự nhiên thành quảng trường đi bộ; Xây lại hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước, cấp điện, cây xanh và mảng xanh, hệ thống chiếu sáng công cộng và chiếu sáng nghệ thuật…), đài phun nước.

Đường Nguyễn Huệ sẽ được nâng cấp thành quảng trường đi bộ

Đồng thời, công trình sẽ xây ngầm trung tâm điều khiển ánh sáng, nhạc nước, âm thanh, camera, nhà vệ sinh công cộng... 

Tổng kinh phí đầu tư công trình quảng trường khu vực đường Nguyễn Huệ gần 430 tỷ đồng.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án nâng cấp, chỉnh trang đường Nguyễn Huệ kịp hoàn thành vào dịp kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam 30/4/2015, UBND TP HCM kiến nghị Chính phủ chấp thuận cho thành phố được chỉ định nhà thầu theo hình thức EPC (nhà thầu thực hiện toàn bộ công việc, từ thiết kế, cung cấp máy móc, thiết bị đến thi công xây dựng, vận hành chạy thử rồi bàn giao) để công trình hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

Dự kiến, sau khi nâng cấp, đường Nguyễn Huệ sẽ tổ chức các chuyên đề nhạc nước, nghệ thuật 3D ở khu vực vòng xoay, đài phun nước. Ngoài ra, khu vực tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được trồng hoa theo mùa, và 2 bên vỉa hè cũng được trồng thêm hoa.

Hiện tại khu vực vòng xoay đường Nguyễn Huệ đang được rào chắn để thi công nhà ga ngầm của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và thực hiện nâng cấp đường Nguyễn Huệ.

Dự kiến, dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ sẽ được khởi công trong tháng 9 để kịp hoàn thành vào tháng 3/2015.

Nguyễn Hiển