Hồ Bán Nguyệt, Cầu Ánh Sao và loạt địa điểm ở quận 7 mở phố đi bộ, ẩm thực

10:58 | 24/11/2023

124 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Theo đề án được UBND TPHCM chấp thuận, khu vực Hồ Bán Nguyệt, Cầu Ánh Sao tại quận 7 sẽ trở thành phố đi bộ, thương mại, ẩm thực. Khu vực Sky Garden hiện tại cũng sẽ được nâng cấp để thu hút du khách.

Chủ tịch UBND TPHCM vừa chấp thuận đề án thí điểm phát triển kinh tế ban đêm gắn với phát triển du lịch tại khu vực quận 7. Với quyết định này, địa phương có khu đô thị Phú Mỹ Hưng - khu đô thị kiểu mẫu - sắp hình thành hàng loạt phố đi bộ, ẩm thực, giải trí tại phía nam TPHCM.

Trong đó, khu vực Hồ Bán Nguyệt, Cầu Ánh Sao ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng (phường Tân Phong, Tân Phú) sẽ trở thành phố đi bộ, thương mại, ẩm thực và văn hóa. Khu phố này có diện tích 9.000m2, chưa kể diện tích mặt hồ.

Khu vực phố đi bộ tại đây tiếp tục duy trì trên đường Tôn Dật Tiên (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến Cầu Ánh Sao). Hoạt động ẩm thực, thương mại được bố trí trên tuyến đường này cùng một khu vực trên mặt Hồ Bán Nguyệt.

Hồ Bán Nguyệt, Cầu Ánh Sao và loạt địa điểm ở quận 7 mở phố đi bộ, ẩm thực - 1
Không gian xanh thuộc khu vực Cầu Ánh Sao, quận 7 (Ảnh: Phú Mỹ Hưng).

Khu vực Hồ Bán Nguyệt, Cầu Ánh Sao sẽ là nơi tổ chức hoạt động văn hóa dân gian, thể dục thể thao và các chương trình văn nghệ giới thiệu về TPHCM, quận 7 cùng những vùng miền, quốc gia trên thế giới.

Phố đi bộ, thương mại, ẩm thực và văn hóa khu vực Hồ Bán Nguyệt, Cầu Ánh Sao hoạt động từ 18h đến 24h hàng ngày. Các hoạt động văn hóa dân gian, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ sẽ kết thúc trước 22h.

Khu vực đường số 11N - Khu cư xá Ngân hàng (phường Tân Thuận Tây) - cũng sẽ hình thành phố đi bộ, thương mại, ẩm thực và văn hóa. Đây là nơi mua sắm, ẩm thực, giải trí, hoạt động văn hóa nghệ thuật mới của quận 7.

Tuyến phố này sẽ hoạt động từ 18h đến 24h từ thứ sáu đến chủ nhật hàng tuần. Hoạt động văn hóa, văn nghệ sẽ kết thúc trước 22h.

Đồng thời, phố thương mại, ẩm thực Sky Garden (phường Tân Phong) sẽ được nâng chất so với hiện tại. Khu vực sẽ được xây dựng bộ nhận diện thương hiệu, quảng bá hình ảnh, hoạt động. Thời gian hoạt động của khu Sky Garden là từ 18h đến 24h mỗi ngày.

Phố đi bộ, thương mại, ẩm thực và văn hóa khu vực Hồ Bán Nguyệt, Cầu Ánh Sao sẽ thí điểm trong 1 năm; khu vực đường số 11N - Khu cư xá Ngân hàng và khu Sky Garden thí điểm trong 1,5 năm. Kinh phí cho các hoạt động được sử dụng từ nguồn xã hội hóa.

Trước khi bản đề án được thông qua, việc phát triển kinh tế đêm gắn với du lịch tại quận 7 đã nhận được sự thống nhất của đa số sở, ban, ngành liên quan.

Theo Sở Công Thương, việc phát triển kinh tế đêm gắn với du lịch sẽ giúp quận 7 khai thác được tiềm năng, thế mạnh. Qua đó, kinh tế - xã hội của quận 7 và toàn TPHCM sẽ được thúc đẩy.

Bản đề án cũng tạo ra không gian giải trí, tham quan, vui chơi, mua sắm cho người dân và du khách, đẩy mạnh hoạt động du lịch, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế đêm của TPHCM. Việc hình thành các tuyến phố đi bộ, thương mại, ẩm thực, văn hóa cũng làm phong phú thêm sản phẩm du lịch, lan tỏa hoạt động kinh doanh, dịch vụ khác.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM, quận 7 sẽ chịu trách nhiệm hoàn chỉnh phương án tổ chức, đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, giao thông công cộng, vệ sinh môi trường. Đồng thời, địa phương cần chịu trách nhiệm kiểm soát hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng và không để xảy ra tình trạng tái chiếm vỉa hè, kinh doanh ngoài thời gian, không gian quy định.

Theo Dân trí

TP HCM tổ chức thêm đường sách ở quận 7TP HCM tổ chức thêm đường sách ở quận 7
Vòng xoay đầy Vòng xoay đầy "tử khí" một thời ở TPHCM trước đề xuất xây cầu vượt thép