TP HCM cần tập trung đánh mạnh các băng nhóm tội phạm có tổ chức

15:49 | 16/10/2013

1,249 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chiều 15/10, ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo TP HCM về kết quả công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn TP HCM 10 tháng năm 2013.

Những loại vũ khí gây án của các đối tượng mang dáng dấp của băng nhóm có tổ chức như thời Năm Cam.

Ngày 15/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với lãnh đạo TP HCM về tình hình và kết quả công tác phòng, chống tội phạm từ đầu năm 2013 đến nay. Tham dự buổi làm việc còn có lãnh đạo Bộ Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tại TP HCM.

Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP HCM đã báo cáo Phó Thủ tướng cùng lãnh đạo Bộ Công an về tình hình công tác phòng chồng tội phạm trên địa bàn TP HCM. 

Thiếu tướng Phan Anh Minh thừa nhận, trong thời gian gần đây, tội phạm có tổ chức, băng nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” hoạt động phức tạp, có hành vi thanh toán, đâm chém lẫn nhau gây bất ổn về an ninh trật tự. Trong 10 tháng năm 2013, trên địa bàn TP HCM xảy ra hơn 5.100 vụ phạm pháp hình sự (tăng 2,9%) so với cùng kỳ năm 2012. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM cũng đã xác định, nhiều đối tượng tội phạm từ các tỉnh phía Bắc đã đổ về TP HCM để gây án. Các đối tượng sẵn sàng ra tay thanh toán nhau xuất phát từ vấn đề tranh giành quyền lợi bảo kê karaoke, quán bar, vũ trường và nhà hàng... Các loại án gia tăng gồm: trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, hiếp dâm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt giữ người trái phép luật và bắt cóc trẻ em. Bên cạnh đó, các án đang có chiều hướng giảm tích cực gồm: Giết người, cướp tài sản, cướp giật tài sản, cưỡng đoạt tài sản và chống người thi hành công vụ…

Sau khi nghe báo cáo tình hình, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an chỉ đạo cần quan tâm đến cả việc ngăn ngừa và đấu tranh. Việc phòng ngừa, Công an TP HCM cần phải dựa vào người dân và huy động sức mạnh từ quần chúng để chuyển hóa địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những nỗ lực của TP HCM trong công tác phòng chống tội phạm. Tuy nhiên, lãnh đạo TP HCM phải thường xuyên có sự kiểm tra, chỉ đạo kiên quyết trong phòng, chống tội phạm; tăng cường công tác quản lý những đối tượng tiềm ẩn, có nguy cơ nảy sinh hành vi phạm tội. Phó Thủ tướng nhấn mạnh TP HCM cần tập trung đánh mạnh các băng nhóm tội phạm có tổ chức. 

Một số vũ khí thu được trong các vụ án xảy ra trên địa bàn TP HCM thời gian gần đây.

Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý trong vấn đề làm rõ trách nhiệm của cá nhân phụ trách, địa bàn nào để tội phạm hoành hành thì người đứng đầu chính quyền và công an phải chịu trách nhiệm.

Châu Pha