Tìm kiếm ngư dân mất tích ngoài khơi biển Vũng Tàu

21:18 | 18/07/2016

695 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận đã phát đi thông báo tìm kiếm ngư dân mất tích ngoài khơi vùng biển Vũng Tàu. 
tim kiem ngu dan mat tich ngoai khoi bien vung tau
Ảnh minh họa.

Ngày 18/7, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã đề nghị Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND thị xã La Gi phối hợp với chủ tàu, Tổ đoàn kết trên biển của thị xã nỗ lực tìm kiếm ngư dân mất tích.

Các cơ quan cùng các tàu trên biển thông tin và huy động các phương tiện đang hoạt động gần khu vực tàu BTh 96876 TS, tăng cường quan sát, tìm kiếm ngư dân.

Thông tin ban đầu, chiều 16/7, Tàu cá BTh 96876 TS công suất 275 CV do ông Hồ Ngọc Hóa (phường Bình Tân, thị xã La Gi, làm chủ) hành nghề câu khơi. Thời điểm tàu ra khơi, có 9 lao động.

Lúc này, tàu cá này đang hoạt động cách giàn khoan DK1/12 Tư Chính 44 hải lý về hướng Đông Nam thì có 1 lao động đang hành nghề bị rơi xuống biển mất tích. Ngư dân mất tích được xác định là anh Trần Tấn Đạt (SN 1973, trú tại Khu phố 1, phường Phước Hội, thị xã La Gi).

Tại hiện trường, 3 tàu cá vẫn đang nổ lực tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

tim kiem ngu dan mat tich ngoai khoi bien vung tau

10 giờ kinh hoàng trên biển qua lời kể của ngư dân

Trở về sau chuyến đi đầy bão táp, 5 ngư dân lặng lẽ bước lên bờ trong tâm trạng xót xa khi con tàu gần 3 tỷ nằm lại dưới đáy biển.

tim kiem ngu dan mat tich ngoai khoi bien vung tau

Ngư dân trên tàu cá bị đâm chìm chưa thể vào bờ

Vì không có tàu cá nào về đất liền nên 5 ngư dân trên tàu cá bị đâm chìm ở Hoàng Sa vẫn chưa thể vào bờ.

tim kiem ngu dan mat tich ngoai khoi bien vung tau

Cứu hộ tàu cá và 10 ngư dân gặp nạn trên biển

Lúc 13 giờ 45 phút chiều 3-7, Tàu CSB 2013 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) đã kéo tàu cá ĐNa 90485 TS cùng 10 ngư dân về Cảng Nhà máy X50 (TP Đà Nẵng) an toàn.

Tân Châu

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc