Thứ trưởng Bộ Y tế: “Cần đột phá mạnh mẽ trong công tác y tế biển đảo”
Nhằm tăng cường hiệu quả chăm sóc Y tế cho ngư dân vùng biển đảo, ngày 7/2/2013, Đề án “Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 317/QĐ-TTg. Đến nay, sau một năm Đề án đã thu được những thành tựu đáng ghi nhận.
Chỉ riêng trong năm 2013, các cơ sở quân y trên tuyến biển, đảo đã tổ chức khám chữa bệnh, cấp cứu cho hàng chục nghìn bệnh nhân. Đặc biệt, từ phía Bộ Quốc phòng cũng đã điều động nhiều chuyến máy bay, tàu quân sự đưa Đoàn công tác Bộ Y tế khảo sát y tế biển đảo và vận chuyển cấp cứu nạn nhân về đất liền an toàn.
Tọa đàm trực tuyến về Y tế biển đảo tại Cổng thông tin Điện tử Chính Phủ
Đánh giá công tác Y tế biển đảo là nhiệm vụ quan trọng khi dự tính đến năm 2020, khoảng 35-40% dân số toàn quốc sẽ sinh sống tại các vùng biển, hải đảo của tổ quốc, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn khẳng định: “Việt Nam cần sớm có sự đột phá mạnh mẽ và toàn diện hơn về công tác chăm sóc y tế cho người dân vùng biển, đảo để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và hợp tác quốc tế”.
Xác định rõ những khó khăn khi cơ hội tiếp cận, quan tâm đến vấn đề sức khỏe cũng như các dịch vụ y tế của ngư dân trên biển còn nhiều hạn chế như: Một số địa phương chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa của Đề án 317 gắn với chiến lược biển Việt Nam nên chưa triển khai hoặc triển khai chưa đúng với những nội dung của Đề án. Trong khi đó tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm Y tế còn thấp, chỉ đạt 60%, Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn mong muốn ngành Y tế cần tích cực phối hợp với các ban, ngành liên quan để đẩy mảnh tuyên truyền, hỗ trợ về tài chính, phấn đấu đến năm 2015 tỷ lệ người dân biển đảo tham gia BHYT đạt 100%.
Thứ trưởng cũng nhấn mạnh đối tượng được quan tâm đặc biệt là ngư dân trên các tàu biển đánh bắt xa bờ, các tổ chức Y tế cần tăng cường truyên truyền, nâng cao ý thức giữ gìn sức khỏe trong mỗi người dân, đẩy lùi những quan niệm mê tín dị đoan làm ảnh hưởng đến công tác y tế.
Thiếu tướng Vũ Quốc Bình, Cục trưởng Cục Quân y (Bộ Quốc phòng) nhận định: Trong một năm qua quân và dân y đã biết kết hợp trong công tác y tế. Và đây được coi là mô hình truyền thống, có nhiều ưu việt đối với việc chăm sóc sức khỏe cho ngư dân của nước ta hiện nay. Nếu như với các nước trên thế giới thì mô hình này chỉ phát huy khi có thiên tai địch họa, nhưng ở Việt Nam do điều kiện kinh tế còn quá khó khăn thì việc huy động được sức người, sức của phục vụ quân và dân như vậy là lý tưởng.
Được biết, hiện Bộ Quốc Phòng cũng đang triển khai trở lại mô hình bác sĩ trên boong để phục vụ nhu cầu về chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ làm việc trên biển. Làm được điều này cũng hỗ trợ trực tiếp đến công tác chăm sóc y tế cho các ngư dân bám biển.
Huy An
-
Bộ Y tế phát động cuộc thi “Y tế cơ sở giỏi năm 2024”
-
Yêu cầu sẵn sàng trực cấp cứu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
-
Cần cơ chế, chính sách đột phá thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn
-
Petrovietnam, PVOIL, PVFCCo đồng hành cùng Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam: "Đẩy mạnh phát triển kinh tế xanh"
-
Bộ Y tế chỉ đạo khẩn sau ca mắc cúm A/H9 đầu tiên ở Việt Nam
-
Vụ 4 tàu cá gặp nạn ngoài biển: Phối hợp với Trung Quốc tích cực tìm kiếm, cứu nạn các ngư dân
-
Cải cách thủ tục hành chính: Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc với Binh đoàn 12-Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn
-
Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2024
-
Các quốc gia đang phát triển phải làm gì với những phát hiện dầu khí mới giữa làn sóng xanh