Tại sao là “Hoa hậu đại dương Việt Nam”?

13:30 | 27/01/2014

3,453 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Rất có thể trong năm 2014 sẽ chỉ có duy nhất một cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia diễn ra, đó là cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức mang tên “Hoa hậu đại dương Việt Nam”.

Người đẹp Lý Nhã Kỳ - Thành viên Giám khảo của Hoa hậu đại dương

Mới đây, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa có quyết định số 4519/QĐ-BVHTTDL về việc cho phép UBND tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Võ Việt Chung tổ chức cuộc thi Hoa hậu đại dương Việt Nam 2014 (Miss Vietnam Oceans 2014).

Cuộc thi này nằm trong khuôn khổ các hoạt động của dự án Blue Ocean World – một dự án về các hoạt động bảo vệ môi trường biển đại dương, mang lại lợi ích cho cộng đồng. Dự án do công ty TNHH MTV Võ Việt Chung và Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam sáng lập.

Cuộc thi Hoa Hậu Đại Dương Việt Nam 2014 là cuộc thi sắc đẹp được tổ chức trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam nhằm tìm kiếm gương mặt đại diện cho Dự Án “Blue Ocean World”.

Chia sẻ với PetroTimes về ý nghĩa của tên gọi Hoa hậu đại dương, Trưởng ban tổ chức – Nhà thiết kế áo dài Võ Việt Chung cho biết: “Thông qua những hoạt động thiết thực của cuộc thi, chúng tôi mong muốn góp phần nâng cao nhận thức và hành động của cộng đồng, hướng đến việc làm sạch môi trường biển, đại dương hiện nay đang bị ô nhiễm; đồng thời bảo vệ môi trường biển trước các nguy cơ bị ô nhiễm mới hoặc tái ô nhiễm, bảo vệ các loài sinh vật biển”.

Theo đó, các thí sinh tham gia Hoa Hậu Đại Dương Việt Nam 2014 (Miss Vietnam Oceans 2014) sẽ hội tụ đầy đủ các yếu tố của những người đẹp, có tri thức và am hiểu các vấn đề về môi trường, nhất là môi trường biển. Họ sẽ đại diện cho Dự án “Blue Ocean World” trong các hoạt động bảo vệ môi trường biển Việt Nam.

Các hoạt động cuộc thi HHĐD nhằm tuyên truyền về bảo vệ biển, đại dương

Ngoài ra, cuộc thi Hoa Hậu Đại Dương Việt Nam nhằm mục đích tuyên truyền cho việc bảo vệ thiên nhiên biển và môi trường biển, đại dương, là một phần quan trọng trong các hoạt động của Dự án “Blue Ocean World”. Thông qua các nội dung của cuộc thi, BTC muốn kêu gọi mọi người chung tay, góp sức giữ gìn biển Việt Nam trong sạch, đồng thời quảng bá cho du lịch biển của nước ta.

NTK Võ Việt Chung cũng cho biết, các thí sinh vào chung kết sẽ cùng 4 đại sứ của dự án “Blue Ocean World” góp mặt vào các hoạt động thiết thực song song với cuộc thi như: Tổ chức ngày hội đạp xe vì môi trường tại các thành phố biển. Cùng nhau đến các trường học cấp 1 – cấp 2 tại các khu vực lân cận những vùng biển để thực hiện hoạt động trồng cây gây rừng.

Bên cạnh đó thí sinh sẽ đến những làng chài để tuyên truyền với ngư dân về nguy cơ suy giảm của các sinh vật biển, kêu gọi thả những sinh vật nhỏ về biển để duy trì sản lượng phát triển. Ngăn chặn việc đánh bắt cá bằng thuốc nổ giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường và mất cân bằng hệ sinh thái.

Họ còn đến các bờ biển, khu du lịch cùng nhau thực hiện thu dọn rác; khuyến khích khách du lịch không nên xả rác bừa bãi và sử dụng túi nilong phân hủy thay cho túi nilong thông thường để bảo vệ môi trường.

Thí sinh sẽ tham gia các hoạt động thực tế để bảo vệ biển

Từ tháng 7 đến tháng 12 hàng năm là mùa rùa biển sinh sản, tại Côn Đảo nguy cơ bị đánh bắt rất cao nên các thí sinh sẽ đến để tuyên truyền về việc không nên đánh bắt rùa mới sinh và thả chúng về biển. Kết hợp với ngư dân áp dụng các biện pháp để bảo vệ rùa và trứng rùa biển như làm rào/lưới che chắn, theo dõi nhiệt độ thích hợp để trứng rùa nở…

BTC cuộc thi cũng tổ chức chuyến đi thăm Trường Sa để các thí sinh giao lưu, động viên và chung tay làm những việc làm có ý nghĩa mang lại niềm vui và hơn hết là làm ấm lòng tinh thần các chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ vùng biên cương hải đảo. Đây là một hoạt động rất cần thiết để các thí sinh trau dồi vốn kiến thức của mình về vùng biển đảo của Tổ quốc.

Cuộc thi sẽ bắt đầu từ 1/1/2014 đến 23/5/2014. Vòng sơ tuyển và bán kết sẽ diễn ra tại Hà Nội và TP.HCM, riêng vòng chung kết sẽ diễn ra tại TP. Phan Thiết, Bình Thuận.

Lê Vân