Shell tạm dừng hoạt động tại cơ sở LNG nổi lớn nhất thế giới

12:15 | 14/05/2023

187 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Shell đã tạm dừng hoạt động tại Prelude LNG – cơ sở khí tự nhiên hóa lỏng nổi lớn nhất thế giới ngoài khơi Australia, người phát ngôn của hãng cho biết mà không đưa ra thông tin chi tiết.
Shell tạm dừng hoạt động tại cơ sở LNG nổi lớn nhất thế giới

"Hoạt động tại cơ sở Prelude FLNG do Shell vận hành đã tạm thời bị đình chỉ", một phát ngôn viên của Shell nói với Reuters hôm 12/5.

"Chúng tôi đang làm việc một cách có phương pháp thông qua các giai đoạn trong quá trình tái khởi động với sự an toàn và ổn định là trên hết", người phát ngôn nói thêm.

Cơ sở LNG nổi Prelude ngoài khơi tây bắc Australia có công suất hàng năm khoảng 3,6 triệu tấn.

Sự cố xảy ra mới đây là vấn đề mới nhất mà Shell phải đối mặt tại Prelude LNG trong năm qua. Từ tháng 7 đến tháng 9 năm ngoái, hoạt động sản xuất và xuất khẩu tại Prelude LNG đã bị gián đoạn khi các công đoàn yêu cầu mức lương cao hơn.

Các công đoàn ở Australia đã kéo dài cuộc đình công nhiều lần trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9, đồng thời kéo dài thời gian mà nhà điều hành Shell không thể vận chuyển LNG từ cơ sở để gây sức ép.

Shell đã xuất khẩu một số lô hàng LNG từ Prelude trong thời gian đình công, nhưng việc khai thác đang diễn ra với tốc độ giảm để phù hợp với dung lượng lưu trữ trong bối cảnh quy trình neo đậu của tàu chở dầu để lấy LNG bị gián đoạn.

Sau khi tranh chấp về tiền lương được giải quyết, Shell phải đóng cửa Prelude LNG một lần nữa vào cuối năm 2022 do hỏa hoạn xảy ra vào ngày 21/12. Một đám cháy nhỏ được phát hiện trên tàu Prelude trong vỏ bọc turbine.

Trong khi ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt bằng bình chữa cháy cầm tay và không có thương tích nào xảy ra, cơ sở đã buộc phải ngừng hoạt động. Prelude LNG chỉ có thể tiếp tục hoạt động trở lại khoảng một tháng sau sự cố.

Ukraine đòi gã khổng lồ dầu mỏ Shell 1 tỷ USD Ukraine đòi gã khổng lồ dầu mỏ Shell 1 tỷ USD
ISS khuyên các cổ đông Shell bỏ phiếu chống lại nghị quyết của nhà hoạt động khí hậu ISS khuyên các cổ đông Shell bỏ phiếu chống lại nghị quyết của nhà hoạt động khí hậu

Bình An