Sẽ có gián đoạn lớn trên thị trường năng lượng từ nay đến cuối năm 2023?
![]() |
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với nhật báo Ý, La Stampa, Giám đốc điều hành của gã khổng lồ Ý Eni Claudio Descalzi (ảnh) cho biết ông tin tưởng rằng thị trường năng lượng sẽ không gặp phải sự gián đoạn đáng kể vào năm 2023.
Thật vậy, nhà lãnh đạo Eni chỉ ra rằng các kho dự trữ khí đốt của châu Âu hiện đang hoạt động hết công suất và mặc dù nền kinh tế toàn cầu đã hồi phục lại nhưng nhu cầu vẫn chưa đạt đỉnh do nhu cầu của Trung Quốc phục hồi chậm sau đại dịch.
Ông nói thêm rằng Eni đã thực hiện các bước để đa dạng hóa chuỗi cung ứng của mình, giảm sự phụ thuộc vào Nga và cải thiện sự ổn định của nguồn cung, cũng như giá cả.
Những nỗ lực của Eni nhằm đa dạng hóa nguồn cung cấp đã mang lại kết quả, với việc nhập khẩu khí đốt của Nga đã giảm xuống gần như bằng không, ông chủ Eni đảm bảo rằng công ty có thể thương lượng các nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) khác từ Hoa Kỳ, cũng như các hợp đồng mới với một số nước châu Phi. Eni cũng có kế hoạch khai trương một nhà máy hóa lỏng ở Congo vào năm tới.
Trước khi Nga mở cuộc chiến tại Ukraine vào năm 2022, Ý phụ thuộc vào Nga 40% lượng khí đốt nhập khẩu.
![]() |
![]() |
Nh.Thạch
AFP
-
Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: Động lực mới cho phát triển kinh tế
-
Tuyên bố chung về những định hướng lớn của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn hợp tác mới
-
Việt Nam luôn tri ân sự giúp đỡ chí tình của các chuyên gia Liên Xô và Nga
-
Sửa đổi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Thiết lập cơ chế hỗ trợ và giám sát rõ ràng
-
Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương, tránh chồng chéo trong lập quy hoạch