Những thiệt hại do bão số 5 gây ra ở miền Bắc
Mặc dù khi vào đến đất liền cường độ của bão đã giảm đi, nhưng sức gió vẫn ở cấp 9, cấp 10 và gây mưa vừa, mưa to ở nhiều địa phương.
Quảng Ninh: Huyện đảo Cô Tô là nơi có sức gió mạnh nhất (cấp 10, giật cấp 11, cấp 12); lượng mưa đo được ở Cửa Ông (Cẩm Phả), Hải Hà, Cô Tô là trên 100mm.
Gió mạnh cộng với mưa to tuy không gây thiệt hại về người, nhưng theo thống kê ban đầu của cơ quan chức năng và các địa phương bão gió đã làm thiệt hại nhiều tài sản của người dân như đắm tàu thuyền, tốc mái nhà, vỡ, trôi dạt lồng bè nuôi thuỷ sản, đổ cột điện, dập nát hoa màu; ngoài ra mưa bão còn làm sạt lở một số đoạn đê kè ven biển, sụt lún đất, đường đi ở một vài khu dân cư, đổ gãy nhiều cây xanh trên các tuyến đường giao thông… ước tính thiệt hại có thể lên tới hàng chục tỷ đồng.
Hải Phòng: Theo Ban chỉ huy PCLB và TKCN quận Đồ Sơn, tính đến 17h ngày 30/9, bão đi qua đã gây một số thiệt hại về hệ thống điện, cơ sở hạ tầng.
Cụ thể, nhiều cây xanh trên một số tuyến đường bị đổ. Hệ thống điện cấp cho 3 phường Bàng La, Minh Đức, Hợp Đức bị hư hỏng. Hơn 200 ha lúa đang trong thời kỳ làm đòng, trỗ bông bị đổ. Theo kiểm tra sơ bộ, hệ thống đê biển 1, 2 cũng như đê kè khu 1,2, khu du lịch Hòn Dấu không bị hư hỏng hoặc sạt lở, vỡ.
Ở Hà Nội, mưa to gió lớn cũng gây ra một số sự cố cây xanh ngã, đổ. Mức độ thiệt hại chưa được ước tính.
N.T.L
-
Điện Biên tưng bừng trong những ngày kỷ niệm lịch sử
-
Xúc động và tự hào chương trình “Dưới lá cờ Quyết thắng”
-
Chuyện về người lính Dầu khí “khoét núi, đào hầm” trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
-
Đề xuất sửa đổi một số quy định trong hoạt động kinh doanh xăng dầu
-
An toàn lao động cần được coi trọng hơn nữa