Những “ông trùm” lọc dầu Trung Quốc kéo nhau đi mua dầu Nga
Theo các nguồn tin nội bộ ẩn danh nói với Bloomberg, các gã khổng lồ ngành công nghiệp lọc dầu, thuộc sở hữu của nhà nước Trung Quốc, đang đẩy mạnh hoạt động mua dầu thô giá rẻ từ Nga. Như vậy, các doanh nghiệp - như Sinopec, PetroChina và CNOOC, sẽ tăng cường mua dầu Nga trong những tháng tới.
Theo công ty phân tích dữ liệu Energy Aspects (Vương quốc Anh), vào cuối năm nay, Trung Quốc có thể nhập khẩu tận 500.000 thùng/ngày đối với dầu Nga, do nhu cầu tiêu thụ ngày càng tăng, còn nguồn cung dầu giá rẻ từ Nga thì càng dồi dào.
Bà Daphne Ho - nhà phân tích chính tại công ty tư vấn Wood Mackenzie (Vương quốc Anh), cho biết: “Việc xử lý dầu thô Nga có thể cải thiện lợi nhuận lọc dầu của các nhà máy Trung Quốc, giúp họ cạnh tranh trong việc xuất khẩu sản phẩm dầu mỏ sang những thị trường khác ở châu Á và châu Âu”.
Từ tháng 12/2022, một khi lệnh cấm vận dầu từ phương Tây đi vào hiệu lực, Sinopec đã hạn chế hiện diện trên thị trường. Tuy nhiên, theo lời các thương nhân mua và bán dầu thô ở châu Á, tập đoàn dự kiến sẽ cải thiện thị phần trong những tháng tới.
Ngọc Duyên
AFP
-
Rủi ro địa chính trị giảm khiến thị trường dầu mỏ trầm lắng
-
Vì sao Mỹ giảm nhẹ trừng phạt dầu mỏ Venezuela?
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 23/4: Gazprom phải đóng cửa nhiều giếng khí đốt
-
Hé lộ lý do giá vé máy bay toàn cầu khó ngừng "leo thang"
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 22/4: Giá CO2 trên thị trường giao dịch khí thải giảm mạnh