Nhật "nghênh đón" máy bay quân sự Nga
Chiến đấu cơ F-2 của Nhật Bản
Theo đó, 2 máy bay chiến đấu IL-38 của Nga đã thực hiện lộ trình bay dọc theo duyên hải Hokkaido, Aomori và Akita, đối diện biển Nhật Bản, nhưng chưa xâm nhập không phận nước này. Ngay sau khi phát hiện ra 2 máy bay quân sự Nga, lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã đáp trả bằng cách huy động các chiến đấu cơ xuất kích bám theo lộ trình của hai máy bay nói trên, cũng như sẵn sàng ứng phó trước mọi tình huống có thể xảy ra.
Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi 2 máy bay ném bom Tu-95 của Nga cũng bị Nhật Bản tố cáo xâm phạm không phận tỉnh Fukuoka, gần đảo Okinoshima trong vòng hai phút vào giữa trưa ngày 22/8, khiến nước này phải huy động 4 chiến đấu cơ F-2 đối phó.
Bộ Ngoại giao Nhật đã gửi công hàm đến đại sứ Nga tại Tokyo và đề nghị phía Nga tiến hành điều tra.
Trước đó, trong tháng 2 năm nay, 2 chiến đấu cơ Su-27 của Nga cũng đã bị cáo buộc xâm phạm không phận đảo Hokkaido.
Được biết, Nga và Nhật Bản chưa từng ký hiệp ước hòa bình sau Chiến tranh thế giới thứ 2. Mặc dù hai nước đã thiết lập quan hệ thương mại, xong vẫn bất hòa về vấn đề chủ quyền các hòn đảo nằm phía bắc đảo Hokkaido – đảo lớn thứ 2 của Nhật. Bên cạnh đó, Nhật Bản hiện cũng đang tranh chấp với Trung Quốc về chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
T.V.Lâm (Theo JToday)
-
Vấn đề năng lượng và thách thức chiến lược Trung-Nga
-
Nga: Alexander Novak, trụ cột của chiến lược kinh tế và năng lượng Nga
-
Bản tin Năng lượng xanh: Tổng thống Mỹ Biden ký ban hành luật cấm nhập khẩu nhiên liệu lò phản ứng hạt nhân của Nga
-
Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thảo luận gì về năng lượng?
-
Kỳ VI: Trật tự thế giới đơn cực sụp đổ là tất yếu
-
Kỳ V: Trật tự thế giới đơn cực do Mỹ chi phối chỉ là “khoảnh khắc lịch sử”
-
Kỳ IV: Ông Joe Biden có thể đẩy thế giới vào cuộc chiến tranh lớn
-
Kỳ III: Ông Joe Biden và cuộc bầu cử phức tạp, kịch tính nhất lịch sử
-
Kỳ II: Tổng thống Franklin Roosevelt - nhân vật trung tâm trong các sự kiện có ý nghĩa thời đại