Nhà hàng bán bao cao su giá 100 ngàn đồng/cái

19:00 | 26/10/2014

7,089 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 26/10, Công an quận Phú Nhuận (TP HCM) đã tạm giữ hình sự Dương Phương Hiền (SN 1972, tự “Tâm Đĩ”) về hành vi tổ chức mại dâm.

Một chân dài trong quán nhậu đang chờ khách.

Tối 17/10, Đoàn kiểm tra liên ngành quận Phú Nhuận ập vào kiểm tra nhà hàng Hoa Lan, đường Hoa Sứ (phường 7, quận Phú Nhuận) bắt quả tang 2 nữ nhân viên đang bán dâm ở phòng trên tầng 4.

Thời điểm ập vào, các đối tượng không một mảnh vải che thân. Các đối tượng thừa nhận đang mua bán dâm sau khi ăn nhậu tại nhà hàng. Đối tượng Hiền được đưa về Công an Phú Nhuận để làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Hiền khai từng có tiền án về tội môi giới và chịu án 2 năm tù. Hiền làm quản lý cho nhà hàng này. Cách đây hơn 1 năm, các tụ điểm ăn chơi trụy lạc tại quận Bình Thạnh bị kiểm tra gay gắt và đánh sập, Hiền “dời quán” về quận Phú Nhuận tiếp tục hành nghề.

Đối tượng Dương Phương Hiền.

Hàng chục “em út” chân dài, sẵn sàng phục vụ khách… tới bến luôn chờ lệnh. Mỗi ngày, 20 cô gái hành nghề “chuyên nghiệp” túc trực tại quán để phục vụ khách làng chơi.

Nhà hàng được thiết kế 4 tầng và ngăn làm 15 phòng. Hai phòng trên tầng 4 dùng làm nơi mua bán dâm. Khách đến ăn nhậu có “nhu cầu”, Hiền ra lệnh cho Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 1984) điều “đào” đến để phục vụ.

Thực khách có nhu cầu giải quyết sinh lý tại chỗ, Hiền bố trí phòng trên lầu 4 cho các quý ông mua vui. Mỗi lần bán dâm, Hiền thu 700 ngàn đồng/lượt. Nguyễn Đình Trung (SN 1991) sẽ cung cấp bao cao su cho khách với giá 100 ngàn đồng/cái.

H.Long