Người Sài Gòn tiếp tục “bơi” trong nước triều

20:00 | 04/12/2013

698 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Triều cường tối ngày 4/12 đã gây ngập nhiều tuyến đường trũng thấp, làm chết máy hàng loạt phương tiện giao thông, gây khó khăn cho người đi đường.

Theo ghi nhận của phóng viên PetroTimes, trên đường Lương Định Của (quận 2) mực nước triều lên rất nhanh, trong vòng 30 phút, mặt nước đã phủ trắng xóa một đoạn đường dài. Các xe chạy qua đây bắt đầu lưu thông khó khăn, nhiều phương tiện chết máy phải dẫn bộ.

Do Đường Lương Định Của đang được giải tỏa nên xuống cấp, nước ngập phủ kín “ổ gà”, đường tối, nhiều xe qua đây không thấy đường nên bị sụp hố gây nguy hiểm.

Tương tự, trên đoạn đường Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức), nước ngập đã gây ùn xe, nhiều phương tiện cũng bị “sụp ổ gà” làm xe chết máy.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, chiều mai (5/12), triều cường sẽ đạt đỉnh, nên tình trạng ngập nặng sẽ tiếp tục tái diễn.

Nước lên rất nhanh trên đường Lương Định Của (quận 2)

Làm chết máy hàng loạt phương tiện

Lưu thông khó khăn trên đường Lương Định Của và Trần Văn Khê

Đường Lương Định Của xuống cấp nên bên dưới nước là những cái bẫy nguy hiểm chực chờ

Xe đông do nước ngập trên đường Kha Vạn Cân (Thủ Đức)

"Cảnh này quen rồi, cố chờ đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi làm xong mới thoát được" theo lời chia sẻ của anh Trần Minh Vũ (32 tuổi, ngụ Thủ Đức)

Hải sản bày bán bên đường ế ẩm vì gặp cảnh nước ngập

Nguyễn Hiển