Người Pháp phản ứng như thế nào với Dự luật đẩy nhanh năng lượng tái tạo?

14:17 | 09/02/2023

129 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Theo thông cáo báo chí của Liên đoàn thương mại Perifem, ngành phân phối Pháp đã bày tỏ lo ngại về hậu quả kinh tế, cũng như những điều khoản từ Dự luật đẩy nhanh sự phát triển của ngành năng lượng tái tạo (ENR). Do đó, họ kêu gọi tạo biện pháp hỗ trợ trước khi Thượng viện Pháp thông qua Dự luật.
Người Pháp phản ứng như thế nào với Dự luật đẩy nhanh năng lượng tái tạo?

Thật vậy, Perifem đã tập hợp những gương mặt lớn khác trong ngành phân phối và bán lẻ (Carrefour, Decathlon, E. Leclerc, Intermarché, Ikea, Metro hay Picard) để cùng phản ứng về vấn đề năng lượng và môi trường. Tuy nhiên, Perifem cũng cảnh báo về nguy cơ để lại “hậu quả kinh tế nặng nề” của luật ENR. Dù vậy, liên đoàn không có phản đối về mặt nội dung.

Một chi tiết tiêu biểu trong Dự luật là “việc lắp đặt các mái che có đính kèm pin quang điện” cho “tất cả bãi đậu xe rộng hơn 1.500 m2”, thay vì diện tích 2.500 m2 như đã đề xuất trong phiên bản trước của văn bản. Như vậy, sẽ có tới 21.000 cửa hàng bị bắt buộc lắp đặt.

Perifem cũng cho biết: “Dự luật cũng có nhiều cập nhật khắt khe hơn cho những công trình tương lai, như quy định bắt buộc bao phủ 50% mái nhà bằng tấm pin quang điện từ nay cho tới năm 2027 (so với 30% như trước đây). Chưa kể, quy định này cũng có hiệu lực trở về trước cho tất cả những mái nhà hiện có”.

Theo các chuyên gia, những biện pháp này sẽ làm ngành phân phối và bán lẻ tiêu tốn 2 tỷ euro/năm - một số tiền vừa nhỏ vừa cao. Do đó, Perifem yêu cầu tạo “các biện pháp khuyến khích”, chẳng hạn như hỗ trợ cho vay, “cơ chế bổ sung khấu hao” hay thậm chí là “cấp chứng chỉ tiết kiệm năng lượng”.

Ngoài ra, năng lượng tạo ra từ các pin tấm quang điện tại một vài bãi đỗ xe siêu thị “sẽ vượt quá nhu cầu tiêu thụ thực tế tại các địa điểm”, khả năng sản xuất đôi khi sẽ không cân đối với nghĩa vụ mua hàng. Trong khi đó, “quy định và điều kiện về việc bán sản lượng điện dư thừa lại không rõ ràng, gây khó khăn trong việc triển khai”.

Điểm cuối cùng, theo Perifem, là “khả năng khó hiện thực hóa một vài quy định nêu trong Dự luật”. Theo liên đoàn, văn bản đã không tính đến “những hạn chế về kỹ thuật trong việc xây dựng mái che bãi đỗ xe hoặc phủ pin lên mái nhà”. Liên đoàn cũng nhắc lại, nghĩa vụ lắp đặt mái che tại các bãi đỗ xe phải “đi kèm với các nghĩa vụ về duy trì sự đa dạng sinh thái và thảm thực vật tại các bãi đỗ xe, cũng như nghĩa vụ giải quyết vấn đề thấm nước dưới đất”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron muốn sử dụng Dự luật ENR nhằm đáp ứng mục tiêu, đặt ra cho năm 2050, là nâng công suất sản xuất năng lượng mặt trời lên gấp 10 lần, tức phải đạt 100 GW. Mục tiêu cũng bao gồm việc triển khai 50 trang trại gió trên biển, nhằm đạt được 40 GW.

Chính phủ Tunisia đặt tham vọng cho loạt dự án năng lượng tái tạo mớiChính phủ Tunisia đặt tham vọng cho loạt dự án năng lượng tái tạo mới
Trí tuệ nhân tạo trở thành thiết yếu trong chuyển đổi năng lượng, giảm khí thải carbonTrí tuệ nhân tạo trở thành thiết yếu trong chuyển đổi năng lượng, giảm khí thải carbon
EDF: Nhà máy điện mặt trời lớn nhất thế giới ở UAEEDF: Nhà máy điện mặt trời lớn nhất thế giới ở UAE
Lần đầu tiên ở châu Âu: Điện gió và mặt trời “soán ngôi” điện khí trong năm 2022Lần đầu tiên ở châu Âu: Điện gió và mặt trời “soán ngôi” điện khí trong năm 2022
Châu Phi- đối tác lớn về năng lượng tái tạo của EUChâu Phi- đối tác lớn về năng lượng tái tạo của EU

Ngọc Duyên

AFP