Châu Phi- đối tác lớn về năng lượng tái tạo của EU
Theo tường thuật của Euractiv, tại cuộc họp mặt lần thứ 13 do Cơ quan Năng lượng Tái tạo Quốc tế (IRENA) tổ chức tại Abu Dhabi, ông Frans Timmermans – Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, nhận xét rằng châu Phi có thể sẽ trở thành đối tác lớn nhất của châu Âu trong mảng năng lượng tái tạo.
Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng, Lục địa già đang tìm cách tăng cường nguồn cung từ năng lượng tái tạo, nhất là nguồn hydro xanh.
Do đó, nhiều quốc gia châu Âu đang lên kế hoạch nhập khẩu điện tái tạo từ các nước châu Phi. Ví dụ, từ Ai Cập sang Hy Lạp, hay từ Ma-rốc sang Vương quốc Anh. Ngoài ra, hydrogen của châu Phi, nhất là của Namibia, sẽ chủ yếu được bán cho các quốc gia và công ty châu Âu.
Nhờ có nguồn tài nguyên tái tạo, châu Phi đã có cơ hội thu hút quan tâm từ châu Âu. Tuy nhiên, xét thấy bối cảnh lịch sử và hiện trạng ngày nay, các quốc gia châu Phi cần phải thận trọng, tránh hy sinh sự phát triển của chính họ để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu ra nước ngoài.
Thật vậy, trong báo cáo về kinh tế của những nước châu Phi có nền công nghiệp phát triển nhất năm 2022, Ngân hàng Đầu tư Châu Phi (AfDB) viết: “Các doanh nghiệp sản xuất tại châu Phi phải mua điện với giá bình quân cao gấp 4 lần so với những nơi khác trên thế giới. Trong khi đó, nguồn cung điện có chất lượng kém, khiến hoạt động bị đình trệ, sản xuất bị thua lỗ và máy móc hư hỏng nặng”.
Ngọc Duyên
AFP
-
Nâng cao nhận thức cộng đồng về chuyển dịch năng lượng
-
Bản tin Năng lượng xanh: Lãi suất cao hơn gây rủi ro cho ngành năng lượng tái tạo
-
Cần xây dựng luật riêng về năng lượng tái tạo
-
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Phát triển năng lượng mặt trời cần đảm bảo an toàn hệ thống điện
-
6 vấn đề nóng trong dự thảo Luật Điện lực
-
Mỹ 'tiếp tục thắt chặt' các dự án năng lượng của Nga
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 25/4: Nỗi lo nhu cầu dầu suy yếu
-
Ukraine tiếp quản mạng lưới trạm xăng do tỉ phú Nga làm chủ
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 24/4: Trafigura dự đoán xe điện, AI và năng lượng sạch sẽ thúc đẩy mạnh nhu cầu về đồng
-
Hô hào chấm dứt đầu tư dầu khí càng làm ngành năng lượng thêm hỗn loạn?