Nghị sĩ Iran nói 50 người đã tử vong vì nCoV

17:51 | 24/02/2020

183 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Iran ghi nhận thêm 4 trường hợp tử vong vì nhiễm nCoV, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 12.

Hãng thông tấn bán chính thức Iran ILNA dẫn lời nghị sĩ Ahmad Amiriabadi Farahani ở Qom, thành phố nằm ở phía tây bắc và lớn thứ bảy của Iran, cho biết thành phố hiện có hơn 250 người bị cách ly và 50 người đã chết kể từ ngày 13/2 do dịch Covid-19.

"Tình hình ở Qom không ổn. Tôi nghĩ chính phủ chưa kiểm soát virus thành công", Farahani nói, đề cập đến chính phủ của Tổng thống Hassan Rouhani.

Số liệu của Farahani cao hơn nhiều so với con số 12 ca tử vong được chính phủ công bố vài giờ trước đó. "Bộ trưởng Y tế thông báo 12 người chết vì nhiễm virus corona và 47 trường hợp nhiễm bệnh trong nước", phát ngôn viên quốc hội Iran Assadollah Abbassi cho biết sau phiên họp kín. "Nguồn lây nhiễm nCoV ở Iran là người nhập cảnh bất hợp pháp từ Pakistan, Afghanistan và Trung Quốc"

Nghị sĩ Iran nói 50 người đã tử vong vì nCoV
Nhân viên y tế Iraq kiểm tra thân nhiệt cho một công dân trở về từ Iran tại cửa khẩu Shalamjah hôm 21/2. Ảnh: AFP.

Iran cũng thông báo ca tử vong đầu tiên do nCoV tại nước này là ngày 19/2, không phải 13/2 như nghị sĩ Farahani đề cập. Iran hiện là quốc gia ghi nhận nhiều ca tử vong thứ hai vì dịch Covid-19 ngoài Trung Quốc đại lục.

Farahani cáo buộc Bộ Y tế Iran "nói dối" về dịch bệnh, trong khi chính phủ Iran cam kết sẽ minh bạch về số liệu. "Chúng tôi sẽ công bố bất kỳ số liệu nào chúng tôi có về số người chết trên cả nước. Chúng tôi cam kết minh bạch về báo cáo số liệu", phát ngôn viên chính phủ Ali Rabiei nói trong cuộc họp báo được phát trực tiếp trên truyền hình nhà nước hôm nay.

Hai người Iran đầu tiên thiệt mạng vì nCoV hôm 19/2, cũng là hai trường hợp đầu tiên chết vì bệnh này ở Trung Đông. Nước láng giềng Iraq một ngày sau đó tuyên bố siết chặt các hoạt động đi lại với Iran "cho đến khi có thông báo mới".

Ba quốc gia Trung Đông giáp Iran vừa ghi nhận các trường hợp nhiễm nCoV đầu tiên là Kuwait, Bahrain và Afghanistan.

Dịch Covid-19 xuất hiện tại 34 quốc gia và vùng lãnh thổ sau khi khởi phát tại Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Thế giới hiện ghi nhận 79.570 người nhiễm nCoV, trong đó 2.623 người thiệt mạng.

Theo VNE