Mỹ ra đòn tấn công mạng lưới buôn dầu "bóng tối" của Iran
![]() |
| Ảnh: Internet |
Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố các lệnh trừng phạt mới nhằm vào hoạt động buôn bán dầu bí mật của Iran và các hoạt động tài chính có liên hệ với Hezbollah, gia tăng áp lực lên Tehran ngay cả khi các nhà máy lọc dầu Trung Quốc vẫn tiếp tục nhập khẩu dầu thô Iran với khối lượng lớn.
Các biện pháp trừng phạt nhắm vào một mạng lưới buôn lậu do doanh nhân người Iraq Salim Ahmed Said điều hành. Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc Said đã giả mạo dầu Iran thành dầu Iraq kể từ năm 2020, giúp Tehran thu về hàng tỷ USD. Một số tàu chở dầu cũng bị trừng phạt vì đã hỗ trợ hoạt động này, vốn là một phần của điều mà Washington gọi là "hạm đội bóng tối" của Iran.
Cùng lúc đó, Mỹ cũng áp lệnh trừng phạt đối với các quan chức liên quan đến Al-Qard Al-Hassan - một tổ chức tài chính do Hezbollah kiểm soát, bị cáo buộc đã che giấu hàng triệu USD giao dịch nhằm phục vụ cho nhóm vũ trang này.
"Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các nguồn thu của Tehran và gia tăng áp lực kinh tế để làm gián đoạn khả năng tiếp cận tài chính của chế độ, vốn đang nuôi dưỡng các hoạt động gây bất ổn của họ", Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết trong tuyên bố hôm 3/7.
Tuy nhiên, bất chấp các lệnh trừng phạt mới, dầu thô Iran vẫn tiếp tục đổ vào Trung Quốc một cách trơn tru. Trong nửa đầu năm 2025, các cảng của Trung Quốc đã tiếp nhận gần 1,4 triệu thùng dầu Iran mỗi ngày - thường được vận chuyển theo hình thức chuyển tàu giữa biển và đi qua Malaysia nhằm tránh bị phát hiện. Về mặt chính thức, Trung Quốc không báo cáo bất kỳ lô hàng dầu thô Iran nào kể từ năm 2022.
Theo dữ liệu từ Kpler được Bloomberg trích dẫn, các lô hàng "bí mật" này đã mang lại cho Iran gần 1 tỷ USD chỉ riêng trong tháng 6. Và xu hướng này vẫn chưa có dấu hiệu chậm lại: các nhà máy lọc dầu tư nhân tại Trung Quốc đã tăng cường mua vào các thùng dầu được giảm giá mạnh trong bối cảnh nhu cầu mùa hè đạt đỉnh.
Các nhà phân tích dự đoán xu hướng này sẽ tiếp tục, đặc biệt sau khi Tổng thống Trump phát biểu hồi tháng trước rằng Trung Quốc có thể mua dầu từ Iran, như một tín hiệu cho thấy sự "dung túng" có chọn lọc đối với các dòng chảy dầu này - ngay cả khi Washington vẫn liên tục trừng phạt các trung gian và mạng lưới "chân rết" của hệ thống đó.
Hệ quả là, một chính sách thiếu nhất quán cho phép Tehran tiếp tục xuất khẩu dầu, trong khi các mắt xích trung gian lại bị tấn công.
Bình An
OP
-
Iran bác báo cáo về vụ rò rỉ dầu gần trung tâm Kharg
-
Iran tuyên bố "chờ lệnh khai hỏa"; Tàu chở hàng từ Abu Dhabi bị UAV tấn công
-
Tổng thống Trump đi tìm "công thức thần kỳ" chấm dứt xung đột với Iran
-
Mỹ đánh giá sai về khả năng chống chịu của Iran?
-
Quân đội Iran: Mỹ sẽ bị tấn công nếu tiến vào eo biển Hormuz
-
Những yếu tố nào ảnh hưởng tới ngành dầu khí đến hết năm 2026?
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 14/5: Các nước vùng Vịnh có thể bị kéo vào xung đột
-
Giá dầu hôm nay (14/5): Ít biến động khi ông Trump đến Trung Quốc
-
Những vấn đề then chốt định hình cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung
-
Hàn Quốc "mắc kẹt" với bài toán áp trần giá dầu

