Iran: Không có rò rỉ phóng xạ sau các cuộc không kích của Mỹ - Israel

11:47 | 27/06/2025

88 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Iran đã xác nhận rằng không có rò rỉ vật liệu phóng xạ nào xảy ra sau các cuộc không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel nhằm vào hai cơ sở làm giàu uranium lớn của nước này, qua đó làm dịu đi nỗi lo về một sự cố hạt nhân ngay lập tức.
Máy bay ném bom B-2 của Mỹ - Ảnh: Internet
Máy bay ném bom B-2 của Mỹ - Ảnh: Internet

Các cuộc tấn công, được thực hiện vào cuối tuần qua, đã nhắm vào các khu vực đặt máy ly tâm tại các cơ sở Natanz và Fordow, theo các quan chức Iran và phương Tây được dẫn lời bởi Financial Times.

Mặc dù Tehran đã giảm nhẹ mức độ thiệt hại về mặt vận hành và có suy đoán rằng Washington đã phóng đại hiệu quả của cuộc tấn công, các nhà phân tích năng lượng hiện đang xem xét kỹ lưỡng những tác động lâu dài đối với chương trình hạt nhân dân sự của Iran.

Bộ Năng lượng Iran đặt mục tiêu đến năm 2030, năng lượng hạt nhân sẽ chiếm ít nhất 15% sản lượng điện quốc gia. Nhà máy điện hạt nhân chủ lực Bushehr hiện đã cung cấp hơn 7 terawatt-giờ mỗi năm, giúp thay thế khoảng 12 triệu thùng dầu tương đương - yếu tố quan trọng để duy trì cân bằng năng lượng trong nước và tăng khả năng xuất khẩu.

Hoạt động làm giàu uranium - dù gây tranh cãi vì có khả năng sử dụng kép (dân sự và quân sự) - cũng đóng vai trò trong hạ tầng năng lượng của Iran. Trước các cuộc không kích, Iran được cho là đã tích trữ uranium được làm giàu tới mức 60%, vượt xa giới hạn 3,67% theo thỏa thuận JCPOA đã đổ vỡ, nhưng về mặt kỹ thuật vẫn có thể được chuyển đổi thành nhiên liệu hạt nhân nếu được pha loãng.

Không có lượng uranium cấp nhiên liệu nào được báo cáo là bị phá hủy; phần lớn kho dự trữ được cho là đã được di chuyển trước để đề phòng các cuộc tấn công, theo các nguồn tin tình báo châu Âu.

Thị trường phản ứng thận trọng. Dù cuộc tấn công nghiêm trọng, giá dầu đã giảm gần 6% hồi đầu tuần này, do đòn đáp trả của Iran vào hạ tầng LNG tại Qatar không dẫn đến leo thang xung đột và không ảnh hưởng đến các tuyến vận tải dầu. Tuy nhiên, rủi ro địa chính trị vẫn hiện hữu, đặc biệt nếu Iran chọn đáp trả thông qua chính sách hạt nhân hoặc các tài sản liên quan đến năng lượng.

Mặc dù hạ tầng vật lý vẫn còn nguyên vẹn, nhưng với tình hình chính trị ngày càng bất ổn, tương lai dài hạn của chương trình năng lượng hạt nhân của Iran vẫn đầy bất định.

Bình An

OP