Nga từng đổi tàu ngầm hạt nhân lấy sữa của New Zealand

07:00 | 17/10/2013

569 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Vào giữa những năm 1990, Nga đề xuất với New Zealand cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cho nước này, bao gồm tàu ngầm hạt nhân, để trả khoản nợ mua các sản phẩm sữa.

Theo Stuff.co.nz, điều này được phản ánh trong quyển sách Till The Cows Come Home của Clive Lind, dự kiến xuất bản vào tháng 11 năm nay. Trong cuốn sách này, Lind đã nghiên cứu giai đoạn 40 năm của ngành công nghiệp sữa New Zealand.

Số nợ mà Nga mua các sản phẩm sữa của New Zealand trong giữa những năm 1990 không được nêu rõ. Chỉ biết rằng ngoài tàu ngầm, Nga đề xuất cung cấp cho New Zealand máy bay chiến đấu MiG và xe tăng. Đề xuất này được đưa ra với Thủ tướng New Zealand Jim Bolger nhưng ông đã từ chối và trả lời với phía Nga rằng New Zealand tuân thủ chính sách phi hạt nhân.

Th.Long

RIA Novosti