Nga thêm gần 11.000 ca nhiễm nCoV

18:00 | 04/05/2020

415 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Covid-19 ngày 4/5: Nga ghi nhận thêm 10.581 ca nhiễm trong 24 giờ, nâng tổng số người nhiễm lên hơn 145.000, trong đó 1.356 người đã tử vong.

Trung tâm Xử lý Khủng hoảng do nCoV thuộc Cơ quan Giám sát Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng và Nhân quyền Liên bang Nga (Rospotrebnadzor) cho biết số ca nhiễm mới nCoV hôm nay giảm nhẹ so với mức kỷ lục 10.633 ca một ngày trước đó.

Nga ghi nhận tổng cộng 145.268 ca nhiễm ở tất cả các khu vực trên cả nước. Trong số các ca nhiễm mới có 5.352 ca không triệu chứng, tương đương 50,6%. Tổng số ca tử vong do Covid-19 trên cả nước Nga hiện là 1.356, tăng 76 ca trong 24 giờ.

Nga đã vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ, trở thành vùng dịch lớn thứ 7 thế giới, sau Mỹ, Tây Ban Nha, Italy, Anh, Pháp và Đức.

Tâm dịch Moskva ghi nhận 5.795 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm ở thủ đô Nga lên 74.401.

Nga thêm gần 11.000 ca nhiễm nCoV
Nhân viên y tế tại đơn vị chăm sóc tích cực của một bệnh viện ở Moskva, Nga, ngày 3/5. Ảnh: RIA Novosti.

Dù số ca nhiễm mới tăng đáng kể, tỷ lệ tử vong tại Nga thấp hơn nhiều so với nhiều quốc gia khác đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19. Một số quan chức cấp cao của Nga gồm Thủ tướng Mikhail Mishustin, Bộ trưởng Vladimir Yakushev và Thứ trưởng Dmitry Volkov dương tính với virus.

Giới chức Nga đã triển khai các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt để ngăn dịch lây lan từ cuối tháng 3. Tổng thống Vladimir Putin nói Nga có thể nới lỏng các hạn chế từ 12/5, tùy theo tình hình tại đại dịch, song yêu cầu các địa phương tiếp tục duy trì nghiêm ngặt cách biệt cộng đồng.

Nga thêm gần 11.000 ca nhiễm nCoV

Hơn 210 quốc gia, vùng lãnh thổ đã xuất hiện Covid-19, sau khi dịch khởi phát ở Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12/2019, khiến gần 3,6 triệu người nhiễm, gần 249.000 người chết.

Theo VNE