Nga bắt đầu bơm khí đốt vào đường ống dẫn sang Tây Âu
Đường ống này có tên là “Dòng chảy phương Bắc” dài 1.220 km và không đi qua Ukraine.
Phát biểu với cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder, Thủ tướng Nga Vladimir Putin cho biết: “Lượng khí đốt này tương đương với năng lượng của 11 nhà máy điện hạt nhân”, ám chỉ tới quyết định gần đây của Chính phủ Đức là đến năm 2020 sẽ từ bỏ chương trình điện hạt nhân.
Dự án “Dòng chảy phương Bắc” trên đã được cựu Thủ tướng Đức Schroder và Thủ tướng Putin (lúc bấy giờ giữ cương vị tổng thống) thông qua vào năm 2005 trong bối cảnh có sự phản đối từ một số nước thuộc Liên minh châu Âu (EU). Hoạt động bơm khí trên chỉ là “hoạt động bơm kỹ thuật” cần thiết để tạo áp suất bơm khí đốt sang điểm nhận ở Đức. Dự kiến, lượng khí đốt đầu tiên trong dự án này sẽ đến tay khách hàng cuối cùng vào cuối tháng 10 hoặc tháng 11 trong khi đường ống thứ hai song song với đường ống này dự kiến sẽ được hoàn công vào cuối năm 2012.
Phó Thủ tướng Nga Igor Sechin cho biết tổng chi phí của đường ống này lên tới 8,8 tỉ euro (12,5 tỉ USD).
Nga hiện cung cấp khoảng 1/4 lượng khí đốt tiêu thụ ở EU và đường ống mới này sẽ đảm bảo cho việc cung ứng khí đốt của Nga không bị gián đoạn giống như khi phải trung chuyển qua các nước khác.
Vân Chi – AFP
-
Trao quyền chủ động cho doanh nghiệp trong huy động và sử dụng dòng vốn nội bộ
-
Đề xuất tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2030
-
Tăng cường phân cấp, tăng quyền tự chủ cho doanh nghiệp nhà nước
-
Chuyến thăm 4 nước của Tổng Bí thư tạo thêm động lực và nguồn cảm hứng để đất nước bước vào kỷ nguyên mới
-
Hôm nay, Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp (sửa đổi)