Campuchia lại diễn ra biểu tình lớn
Phe đối lập Campuchia biểu tình ở quảng trường Tự do, Phnom Penh, đòi bầu cử lại Quốc hội, ngày 15/12/2013
Phát biểu trước những người ủng hộ, lãnh đạo đối lập của Campuchia là ông Sam Rainsy nói rằng người dân Xứ Chùa Tháp không chấp nhận kết quả cuộc bầu cử cũ vì đó là cuộc bầu cử gian lận. Vì thế, ông nói rằng dân chúng đòi chính phủ của Thủ tướng Hun Sen phải tổ chức bầu cử lại.
Ở cuộc bầu cử hồi tháng 7/2013, đảng Nhân Dân của ông Hun Sen được 68 ghế đại biểu, đảng đối lập Cứu Nguy Dân Tộc của ông Sam Rainsy được 55 ghế. Ngay sau đó, phía đối lập đã đưa ra những bằng chứng cáo buộc chính quyền gian lận, đồng thời tẩy chay, không tham dự các cuộc họp của quốc hội.
Chính phủ Phnom Penh đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc mà phe đối lập đưa ra, đồng thời cũng bác bỏ đòi hỏi phải tổ chức cuộc bầu cử mới.
Đây là lần đầu tiên phe đối lập Campuchia kêu gọi bầu lại. Những lần trước, họ nhiều lần xuống đường đòi kiểm lại phiếu và điều tra về các vụ gian lận.
Theo nhận xét của AFP, cuộc biểu tình hôm qua đã huy động số người tham gia đông đảo nhất tính từ tháng 10 năm nay, từ khi phe đối lập tổ chức xuống đường theo định kỳ để gây sức ép.
Nh.Thạch
AFP
-
Việc nhẹ lương cao chỉ có thể là “miếng pho mát trên bẫy chuột”
-
Gạo, thuốc lá nhập khẩu từ Campuchia được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt
-
Bản tin Năng lượng xanh: Campuchia đầu tư vào năng lượng mặt trời, nhập khẩu điện từ các nước láng giềng
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia
-
Ông Trần Thanh Mẫn được phân công điều hành hoạt động của Quốc hội
-
Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Đắk Nông cung cấp hồ sơ dự án điện gió
-
Đường ống dẫn dầu Trans Mountain bắt đầu hoạt động, thay đổi cuộc chơi của Canada
-
Thủ tướng: Khẩn trương làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ nổ lò hơi tại Đồng Nai
-
Kỳ V: PGS. TS Ngô Trí Long: Cần phải đưa phân bón vào đối tượng chịu thuế GTGT