Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia

10:05 | 17/10/2023

324 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Chiều 16/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ngài Prak Sokhonn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia.

Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp tích cực của ngài Prak Sokhonn trong việc củng cố và phát triển quan hệ hai nước trong thời gian qua; khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố và tăng cường quan hệ giữa hai Đảng, hai nước.

Thủ tướng chúc mừng những thành tựu to lớn và toàn diện mà nhân dân Campuchia đạt được trong những năm qua và việc tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII ngày 23/7/2023 với kết quả thể hiện niềm tin vững chắc của người dân Campuchia đối với Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) do Samdech Techo Hun Sen đứng đầu; tin tưởng Vương quốc Campuchia sẽ ngày càng phát triển phồn vinh với vai trò và vị thế ngày càng được nâng cao ở khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Thủ tướng chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới Quốc vương Norodom Sihamoni, Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk, Samdech Techo Hun Sen cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Campuchia.

Thủ tướng và ngài Prak Sokhonn nhất trí cho rằng Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng, đã luôn kề vai sát cánh chống lại kẻ thù chung để giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước; quan hệ gắn bó, đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước là tất yếu khách quan, nhân tố quan trọng hàng đầu đối với an ninh, phát triển của mỗi nước.

Hai bên vui mừng trước mối quan hệ giữa hai Đảng, hai nước trong thời gian qua không ngừng được củng cố, phát triển tốt đẹp, sâu rộng và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên tiếp xúc, trao đổi; khẳng định quan hệ song phương đã góp phần quan trọng trong việc giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế quốc tế của mỗi Đảng, mỗi nước; tin tưởng quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia sẽ ngày càng được củng cố và phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Thủ tướng đề nghị ngài Prak Sokhonn tiếp tục quan tâm ủng hộ thúc đẩy quan hệ hai nước trong thời gian tới, góp phần tích cực triển khai hiệu quả các cam kết, chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao; thúc đẩy hợp tác trên các kênh, các cấp trên tinh thần chân thành, tin cậy và không ngừng giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.

Thủ tướng đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác, kết nối hai nền kinh tế, phát huy lợi thế bổ sung lẫn nhau về nguyên liệu, thị trường…; trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn liền với việc hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả; đẩy mạnh kết nối giao thông đường bộ cao tốc, đường thủy; thúc đẩy thương mại biên giới, hợp tác phát triển kinh tế khu vực giáp biên; tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước hợp tác đầu tư, hoạt động ổn định, lâu dài tại mỗi nước.

Thủ tướng cho rằng hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, quản lý tốt và thúc đẩy giải quyết vấn đề phân giới, cắm mốc đường biên giới; đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, an ninh, phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, bảo đảm an ninh mạng; hợp tác khai thác hiệu quả, bền vững nguồn nước và phát triển tiểu vùng Mekong; phối hợp trên các diễn đàn đa phương.

Thủ tướng cũng đề nghị hai bên tạo điều kiện đẩy mạnh hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; phía Campuchia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia làm ăn, sinh sống, được giải quyết các vấn đề về giấy tờ pháp lý ngày càng thuận lợi hơn.

Thủ tướng mong muốn dù ở cương vị nào, ngài Prak Sokhonn cũng sẽ cùng lãnh đạo CPP tiếp tục quan tâm, đóng góp tích cực cho việc gìn giữ, vun đắp truyền thống đoàn kết, hữu nghị, hợp tác gắn bó giữa hai Đảng, hai nước.

Ngài Prak Sokhon thông báo về chương trình, kết quả chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam; trân trọng gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của Chủ tịch CPP Samdech Techo Hun Sen, Thủ tướng Samdech Hun Manet tới Thủ tướng Phạm Minh Chính; chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đánh giá cao đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và đường lối ngoại giao cây tre mềm dẻo mà vững chắc của của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Ngài Prak Sokhonn cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ, hỗ trợ Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay; nêu rõ phía Campuchia rất coi trọng, mong muốn đưa quan hệ láng giềng tốt đep, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia lên một tầm cao mới; khẳng định sẽ luôn tích cực đóng góp thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hai nước, nhất là trên các lĩnh vực mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có ý kiến.

Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia trong ASEAN

Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia trong ASEAN

Với đà tăng trưởng quy mô thương mại khả quan trong những tháng đầu năm nay, Việt Nam không chỉ là đối tác lớn nhất của Campuchia trong ASEAN mà còn là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Campuchia trên thế giới, sau Trung Quốc và Mỹ.

P.V