Mỹ: Phụ thuộc vào hạt nhân của Nga là quá nguy hiểm
Giá uranium tăng đột biến |
Nhà máy hạt nhân Fukushima bắt đầu xả nước thải phóng xạ lần thứ 3 |
Ảnh minh họa |
Trợ lý Bộ trưởng Năng lượng hạt nhân, Kathryn Huff, cho biết trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ Ba 7/11, khoảng 20% nhiên liệu hạt nhân Mỹ sử dụng được Nga cung cấp, đây là điều“rất đáng lo ngại”.
Ông Huff nói: “Điều thực sự quan trọng là chúng tôi phải thoát khỏi sự phụ thuộc của mình, đặc biệt là từ Nga. Nếu không hành động, Nga sẽ tiếp tục giữ vững thị trường này… điều này thực sự quan trọng đối với an ninh quốc gia, khí hậu và sự độc lập về năng lượng của chúng ta”.
Trong khi Mỹ và các đồng minh EU đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với dầu khí của Nga do xung đột ở Ukraine, nhưng việc bán nhiên liệu hạt nhân của Nga vẫn hợp pháp và không bị trừng phạt. Hiện tại, có rất ít nguồn cung cấp thay thế cho các nhà máy điện của Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên, vấn đề chính trị xung quanh việc mua uranium của Nga đã buộc nhiều nhà nhập khẩu phải tìm kiếm nguồn cung cấp thay thế, FT đưa tin, trích dẫn các nguồn tin trong ngành.
“Ngành của chúng tôi cần rời khỏi Nga, nhưng cần phải có điều gì đó để thay thế. Chúng tôi thực sự cần tăng công suất ở chuỗi cung ứng”, bà Maria Korsnick, Giám đốc điều hành của Viện Năng lượng Hạt nhân cho biết.
Công ty con của tập đoàn năng lượng hạt nhân khổng lồ Rosatom của Nga, Tenex, hiện là công ty duy nhất trên thế giới cung cấp sản phẩm thương mại Haleu, một loại nhiên liệu mới được sử dụng trong thế hệ lò phản ứng hạt nhân nhỏ hơn và hiệu quả hơn.
Nga sở hữu khoảng 50% cơ sở hạ tầng làm giàu uranium của thế giới. Quốc gia này tiếp tục là nhà cung cấp chính các dịch vụ khai thác, chế biến, chuyển đổi và làm giàu uranium cho các nhà máy điện của Mỹ. Theo số liệu của Chính phủ Mỹ, năm ngoái, Washington đã phụ thuộc vào Moscow để có được khoảng 1/4 số uranium đã được làm giàu.
Yến Anh
RT
-
Moscow tuyên bố “không sợ” trừng phạt của EU về khí đốt hóa lỏng, Italy triệu Đại sứ Nga về việc này
-
Quan chức hải quân Mỹ - Trung - Nga họp riêng giữa lúc căng thẳng khu vực gia tăng
-
Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Quốc: Chuyến đi “giữ lửa”
-
Tàu chở dầu từ Nga tới Ấn Độ bị tấn công ở Biển Đỏ
-
Những sự kiện nổi bật trên Thị trường Năng lượng Quốc tế tuần từ 22/4 - 27/4