Libya sẽ cạn tiền nếu không tăng xuất khẩu dầu
Một cơ sở dầu khí ở Libya |
Theo ông Sanalla, việc Libya sẽ sụp đổ tài chính trong tương lai gần không còn là bí mật nữa. Nước này đã thâm hụt ngân sách rất lớn và đã “tiêu” vào cả dự trữ trong suốt mấy năm qua. Nếu xuất khẩu dầu khí của Libya không trở lại mức trước nội chiến thì chính phủ sẽ không tiền để hoạt động vào năm tới.
Libya có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất châu Phi với 48 tỉ thùng. Sau cuộc nội chiến dẫn đến việc Muanmar Ghaddafi bị lật đổ năm 2011, đất nước Bắc Phi này lại lâm vào cảnh hỗn loạn do các phe phái đối địch không ngừng gây chiến với nhau, tranh giành kiểm soát các giếng dầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động khai thác, xuất khẩu dầu - vốn là nguồn thu chủ yếu cho ngân sách Libya.
Sản lượng khai thác dầu của Libya từ mức 1,6 triệu thùng/ngày dưới thời Ghaddafi, đã rớt xuống còn 285.000 thùng/ngày trong tháng 5 và 260.000 thùng/ngày trong tháng 8 vừa qua.
Uớc tính thiệt hại do sụt giảm sản lượng khai thác dầu kể từ năm 2013 của Libya tương đương với 100 tỉ USD.
Linh Phương
Linh Phương
-
Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu hệ thống đăng ký quốc gia về tín chỉ carbon
-
Chính thức đề xuất Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở có hiệu lực từ 1/7
-
Ông Trần Thanh Mẫn được phân công điều hành hoạt động của Quốc hội
-
Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Đắk Nông cung cấp hồ sơ dự án điện gió
-
Đường ống dẫn dầu Trans Mountain bắt đầu hoạt động, thay đổi cuộc chơi của Canada