Lật xe giường nằm, 10 hành khách bị thương

16:35 | 24/03/2015

1,738 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Rạng sáng ngày 24/3, xe giường nằm mang BKS 75B-00600 chạy tuyến Đắk Lắk - Huế đã bị lật tại khu vực Km 40, quốc lộ 14B đoạn đi qua xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Hậu quả, 10 hành khách bị thương, trong đó có 1 trường hợp bị thương nặng.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng. Theo lời của tài xế xe Phạm Quốc Dũng, thời điểm đó xe đang chạy với tốc độ khoảng 70km/h. Xe khách 75B-00600 sau khi tránh một chiếc xe tải đậu bên đường thì có khả năng va chạm với một chiếc xe khác lưu thông theo hướng ngược lại. Để tránh va chạm, tài xế Dũng đã đánh tay lái sang bên phải, trượt dài khoảng hơn 40m và lao xuống hố sâu khoảng 3m so với mặt đường.

Trên xe lúc này có 37 hành khách, vụ tai nạn đã làm bị thương 10 người, trong đó có 1 người bị thương nặng. Tài xế đã phải đập vỡ kính lái để hành khách chui ra ngoài.

Sau khi nhận được tin báo, CA huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) đã cử lực lượng xuống hiện trường giải quyết vụ việc. Tại hiện trường, xe 75B-00600 bị hư hỏng nặng, toàn bộ phần kính bị vỡ vụn, phần vỏ xe vỡ nát.

10 người bị thương đã được đưa vào cấp cứu tại BV đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. 27 hành khách còn lại được đưa lên xe khác để tiếp tục hành trình ra Huế.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Một số hình ảnh về chiếc xe gặp nạn:

Lật xe giường nằm, 10 người bị thương

Hiện trường vụ tai nạn.

Lật xe giường nằm, 10 người bị thương

 

Lật xe giường nằm, 10 người bị thương

 

Lật xe giường nằm, 10 người bị thương

CA huyện Đại Lộc đã phải huy động 2 chiếc xe cẩu loại lớn để tham gia công tác cứu hộ. Đến 10 giờ sáng, lực lượng cứu hộ mới đưa được chiếc xe này lên mặt đường.

Lật xe giường nằm, 10 người bị thương

           Sau vụ tai nạn, xe giường nằm 75B – 00600 đã bị hư hỏng nặng, phần kính và vỏ xe vỡ nát…

Lật xe giường nằm, 10 người bị thương

 … phần trục trước của xe cũng bị gãy.

Lật xe giường nằm, 10 người bị thương

 Sau đó xe 75B – 00600 đã được lực lượng cứu hộ đưa về trụ sở CA huyện Đại Lộc (Quảng Nam).

   Thanh Hiếu (tổng hợp)